Độc đáo không gian Tết Trung thu xưa tại 'Đêm hội Trăng rằm'

(CLO) Tối 15/9, tại sân khấu chính của Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, UBND quận Tây Hồ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc "Đêm hội Trăng rằm" và xúc tiến thương mại gắn kết du lịch, văn hóa địa phương năm 2024.

Sự kiện được tổ chức với mục đích tạo ra không gian văn hóa có ý nghĩa nhân văn cho Thiếu nhi và nhân dân Thủ đô Hà Nội. 

Lễ khai mạc "Đêm hội Trăng rằm" và xúc tiến thương mại gắn kết du lịch, văn hóa địa phương năm 2024 sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn, sôi động, như: Múa lân sư rồng; chương trình “Lung linh sắc màu Trung thu Tây Hồ”; tặng quà Trung thu cho thiếu nhi; trao giải thi “Mâm cỗ đêm rằm”; cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu Trung thu lần 2”, cuộc thi ảnh “Kết nối yêu thương năm 2024”.

doc dao khong gian tet trung thu xua tai dem hoi trang ram hinh 1

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ phát biểu khai mạc sự kiện.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ cho biết: "Với phương châm “Tất cả thiếu nhi trên địa bàn quận đều được vui Tết Trung thu”; năm nay, các phòng, ngành, đoàn thể từ quận đến phường đã có nhiều việc làm thiết thực, quan tâm chăm lo cho thiếu nhi được vui chơi và được hưởng Tết Trung thu vui tươi, ấm áp tình thương yêu. Hoạt động này càng có ý nghĩa khi cơn bão số 3 vừa đi qua Thủ đô Hà Nội, gây ra những thiệt hại to lớn cho nhân dân Thủ đô và quận Tây Hồ. Trong đó, nhiều em nhỏ đã buộc phải sơ tán, nghỉ học để bảo đảm an toàn trước thiên tai, bão lũ.

Với mục tiêu tổ chức một ngày Tết đoàn viên, ấm áp theo đúng phong tục cổ truyền dân tộc, qua đó động viên các gia đình và đặc biệt là các cháu thiếu niên, nhi đồng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau mưa bão, những ngày qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính  trị xã hội quận Tây Hồ đã tổ chức tặng quà trung thu cho trẻ em, đặc biệt là tại các điểm sơ tán tránh bão; tổ chức rước đèn trung thu, chương trình văn nghệ dành cho thiếu nhi…thu hút đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng tham gia". 

Đặc biệt, với các cháu thuộc diện hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  đã được quan tâm, chăm lo bằng những hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm thương yêu sâu sắc, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể quận và phường.

"Trung thu năm nay, cơn bão số 3 diễn biến phức tạp gây thiệt hại lớn đối với các tỉnh khu vực phía bắc; ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp, hộ sản xuất tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão đã và đang khẩn trương vào cuộc phục hồi sản xuất kinh doanh. Cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, rất cần những chương trình hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp", Chủ tịch UBND Quận Tây Hồ nhấn mạnh. 

doc dao khong gian tet trung thu xua tai dem hoi trang ram hinh 2

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Văn Hải

Tham gia "Đêm hội Trăng rằm", các em thiếu nhi, nhân dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian Tết Trung thu xưa với các gian hàng có thiết kế đậm nét văn hóa Bắc Bộ, gần gũi với cuộc sống thường nhật ở thôn quê Việt Nam, như: Sân đình, bến nước, cây khế, bờ ao, lũy tre, hàng rào, giếng khơi, lu nước với chiếc gáo dừa… Đây là không gian đặc biệt mà quận Tây Hồ và Viện Nghiên cứu văn hóa các dân tộc Việt Nam cùng đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân mong muốn tạo ra trong dịp Tết Trung thu năm 2024.

Các em thiếu nhi, nhân dân và du khách sẽ có dịp được thưởng thức ẩm thực Tây Hồ; tham quan và tham gia vào các hoạt động sự kiện đặc sắc, như: Nấu xôi, lễ hội rước đèn và thả đèn hoa đăng; trưng bày mâm ngũ quả; cắm hoa truyền thống; thưởng thức trà sen Tây Hồ, chè cốm; tham quan không gian trưng bày ảnh nghệ thuật trung thu truyền thống; hướng dẫn làm bánh trung thu truyền thống, làm đồ chơi trung thu, vẽ mặt nạ giấy bồi, mặt nạ truyền thống, làm đèn ông sao, đèn con cua, đèn con cá cổ truyền, nặn tò he, làm chuồn chuồn tre, đèn kéo quân, hoạt động treo đèn lên cây ước nguyện...

doc dao khong gian tet trung thu xua tai dem hoi trang ram hinh 3

Nhiều hoạt động đón Tết Trung thu thu hút người dân tham gia. Ảnh: Văn Hải

"Đêm hội trăng rằm" cũng có sự tham gia của 100 gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, làng nghề của thành phố Hà Nội; khu gian hàng trưng bày, giới thiệu, giao thương sản phẩm của các doanh nghiệp các tỉnh, thành phố; không gian trình diễn sản phẩm, quảng bá du lịch, văn hóa; không gian tiểu cảnh trang trí, sân khấu, cổng chào kết hợp các khu vực check in với chủ đề Trung thu.

Đêm hội là món quà ý nghĩa mà các cấp, ngành của quận Tây Hồ dành tặng thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn quận, tạo thêm động lực, niềm vui để các em vững tin bước vào năm học 2024-2025. 

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: