Sau hơn một tháng diễn ra sôi động, tối 11/7, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra sự kiện được mong chờ: đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026. Đêm chung kết là màn tranh tài giữa hai đội xuất sắc nhất Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) và Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc).
Với màn trình diễn được đánh giá cao cả về nghệ thuật lẫn kỹ thuật, đội Bồ Đào Nha đã xuất sắc giành ngôi quán quân DIFF 2026, nhận phần thưởng trị giá 20.000 USD. Đội Trung Quốc giành ngôi á quân với giải thưởng trị giá 10.000 USD.
Là đội có ba năm liên tiếp góp mặt tại các trận chung kết DIFF, đại diện Trung Quốc mang đến một phần trình diễn giàu cảm xúc với chủ đề "Những chân trời kết nối". Sử dụng ba ca khúc Việt Nam làm nền, đội dẫn dắt khán giả qua hành trình khám phá một Đà Nẵng trẻ trung, năng động bằng ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc.
Những lớp pháo hoa chuyển cảnh liên tục, kết hợp kỹ thuật bắn nhiều tầng cùng hình ảnh các cây cầu - biểu tượng của thành phố Đà Nẵng - hiện lên trên bầu trời đã tạo nên dấu ấn riêng, truyền tải thông điệp về sự kết nối giữa các nền văn hóa.
Trong khi đó, đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) tiếp tục phát huy thế mạnh kể chuyện bằng pháo hoa. Tiếp nối câu chuyện từ vòng loại, đội tái hiện hình ảnh một Đà Nẵng nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo hòa quyện.
Màn trình diễn chinh phục Ban giám khảo và khán giả bằng những trường đoạn giàu cảm xúc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc và ánh sáng. Các hiệu ứng pháo hoa đa dạng như thác sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến, pháo phun... được triển khai liên tục, tạo nên bức tranh thị giác rực rỡ và giàu cảm xúc, góp phần đưa đội Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch.
Bên cạnh hai giải thưởng chính, Ban tổ chức trao giải "Sáng tạo" cho đội Italy với phần trình diễn độc đáo ở vòng loại; giải "Triển vọng" thuộc về đội Nhật Bản nhờ kỹ thuật bắn chuyên nghiệp, chuẩn xác; đội Đà Nẵng - Việt Nam nhận giải "Khán giả yêu thích nhất". Mỗi giải thưởng có giá trị 5.000 USD.
Đêm chung kết DIFF 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ khán đài hàng chục nghìn chỗ ngồi được lấp kín, các tuyến đường ven sông Hàn, những cây cầu bắc qua sông và nhiều du thuyền cũng chật kín người đến thưởng thức pháo hoa.
Theo Ban tổ chức, DIFF 2026 là một trong những mùa lễ hội thành công nhất kể từ khi sự kiện được tổ chức. Trong suốt thời gian diễn ra, hàng trăm nghìn lượt du khách đã đến Đà Nẵng. Các đêm thi đều kín khán đài, vé được bán hết từ sớm, trong khi các tuyến đường ven sông Hàn và các cây cầu luôn đông kín người theo dõi.
Riêng 5 đêm thi vòng loại đã ghi nhận hơn 557.000 lượt khách lưu trú, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi đêm pháo hoa đón trên 100.000 lượt khách lưu trú; đêm thi ngày 27/6 đạt khoảng 117.400 lượt, mức cao nhất của mùa lễ hội.
Qua nhiều mùa tổ chức, DIFF tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa - du lịch quốc tế tiêu biểu, góp phần xây dựng hình ảnh Đà Nẵng trở thành "Điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á", đồng thời được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những lễ hội pháo hoa đáng trải nghiệm hàng đầu thế giới.