Hà Nội: Cần đảm bảo lợi ích chính đáng cho người dân

(NB&CL) Khi dự án mở rộng đường 25m từ khu Trung tâm thương mại Gia Thụy đến đường 40m khu Đô thị mới Việt Hưng rục rịch triển khai, nhiều người dân lại “kêu trời” vì giá đất bồi thường không chỉ thấp hơn nhiều so với giá thị trường, mà còn không đủ tiền để mua nhà tái định cư.

Nhiều năm liền phải sống trong khu vực bị quy hoạch, tuy nhiên, khi dự án mở rộng đường 25m từ khu Trung tâm thương mại Gia Thụy đến đường 40m khu Đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) rục rịch triển khai; nhiều người dân tại tổ 3, 5, 6 và 7 lại “kêu trời” vì giá đất bồi thường không chỉ thấp hơn nhiều so với giá thị trường, mà còn không đủ tiền để mua nhà tái định cư.

Lợi ích của người dân có được đảm bảo?

Trong đơn phản ánh đến báo Nhà báo & Công luận, người dân tại các tổ 3, 5, 6 và 7 phường Việt Hưng cho biết, họ hoàn toàn ủng hộ với chủ trương của Nhà nước khi thu hồi đất của người dân để triển khai dự án xây dựng tuyến đường 25m từ khu Trung tâm thương mại Gia Thụy đến đường 40m Khu đô thị mới Việt Hưng (dự án đường khu Đô thị Việt Hưng). Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân.

Người dân bức xúc vì giá đền bù đất thu hồi không đủ tiền để mua nhà tái định cư theo phương án bồi thường.

Người dân bức xúc vì giá đền bù đất thu hồi không đủ tiền để mua nhà tái định cư theo phương án bồi thường.

Thực tế theo người dân phản ánh, hiện mức giá đền bù thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại dự án được đưa ra cách quá xa so với giá thị trường. Đề cập nội dung này, ông Nguyễn Văn Hùng (tổ 5, phường Việt Hưng) cho biết, giá thu hồi đất được phê duyệt hiện ở mức rất thấp, bất hợp lý, cách quá xa so với giá thị trường. Cụ thể, giá bồi thường thu hồi đất được Ban Quản lý dự án (Chủ đầu tư là UBND quận Long Biên) đưa ra với mức cao nhất là 39.505.950 đồng/m2; trong khi đó, giá bồi thường thấp nhất ở mức 13.971.875 đồng/m2.

Mức giá làm căn cứ bồi thường được cơ quan chức năng đưa ra quá thấp, thực sự gây thiệt thòi cho các hộ dân, đồng thời không phù hợp với quy định của pháp luật. Vì thế, đề nghị các cơ quan chức năng tham mưu, xem xét, điều chỉnh nâng mức giá đất thu hồi. Qua đó, làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất, để đảm bảo quyền lợi cho người dân”, ông Hùng nhấn mạnh.

Không chỉ bất hợp lý trong việc áp giá bồi thường đất thu hồi, một trong những nội dung khiến người dân bức xúc đó chính là phương án tái định cư. Cụ thể, theo phản ánh của người dân, quyết định của cơ quan chức năng, các hộ dân bị thu hồi đất tại dự án đường khu Đô thị Việt Hưng, sẽ được tổ chức tái định cư bằng căn hộ chung cư thương mại trên địa bàn huyện Đông Anh, phương án này là bất hợp lý, và gây khó khăn cho người dân. Bởi, hầu hết người dân không có công việc ổn định, do đó, khi chuyển lên chung cư sinh sống sẽ kéo theo nhiều chi phí phát sinh như: phí sinh hoạt, phí dịch vụ chi trả hằng tháng,…

Từ bao đời nay chúng tôi đã quen với nếp sống, sinh hoạt cộng đồng, gần gũi, thân thiết. Nay Nhà nước làm đường, buộc người dân phải rời xa xóm làng đã gắn bó bao đời nay. Ngoài việc mất đất, mất mát lớn nhất đối với chúng tôi đó là những giá trị tinh thần; cuộc sống gia đình bị xáo trộn. Do đó, chúng tôi có nguyện vọng được cấp đất tái định cư tại chỗ, hoặc cấp đất tái định cư ở khu vực khác thay thế phương án tái định cư bằng chung cư thương mại để cuộc sống được ổn định và cuộc sống không bị thay đổi quá nhiều”, người dân tại phường Việt Hưng kiến nghị.

Giá bồi thường đất thu hồi không mua đủ căn nhà tái định cư

Có thể thấy, bất kỳ dự án nào được triển khai vì mục đích xã hội hay thương mại, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gây xáo trộn đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, khi triển khai dự án điều người dân mong muốn là quyền, lợi ích hợp pháp của mình được bảo đảm. Trong khi đó, với dự án đường khu Đô thị Việt Hưng, nhiều người cho biết khi bị áp giá bồi thường ở phương án 4 (giá 13.971.875 đồng/m2), thì không đủ tiền để mua một căn hộ tái định cư thương mại như chủ trương và phương án đưa ra.

Bà Vũ Thị Cừ ở tổ 3, phường Việt Hưng bức xúc, diện tích nhà tôi chỉ có 26m2, trong khi đó có đến 6, 7 nhân khẩu cùng sinh sống. Theo thông tin đưa ra về mức giá thu hồi đất, gia đình tôi bị áp ở mức 4 (giá 13.971.875 đồng/m2); trong khi đó, giá căn hộ chung cư tái định cư ở huyện Đông Anh được chủ đầu tư đưa ra là trên 20 triệu đồng/m2 và diện tích căn hộ từ 67,6m – 96,4m2/căn, điều đó là quá phi lý. “Với mức giá đền bù như vậy, chúng tôi lấy đâu ra tiền để bù vào chỗ còn thiếu; có chăng chỉ còn nước cả nhà ra đường ở. Trong khi đó, là người dân chân lấm, tay bùn giờ lên ở chung cư cao cấp ở, hàng tháng chúng tôi lấy tiền đâu để đóng các loại thuế phí dịch vụ?”, bà Cừ đặt câu hỏi.

Phương án bồi thường tại Dự án tuyến đường 25m từ khu Trung tâm thương mại Gia Thụy đến đường 40m khu đô thị mới Việt Hưng đang gây khó cho các hộ dân.

Phương án bồi thường tại Dự án tuyến đường 25m từ khu Trung tâm thương mại Gia Thụy đến đường 40m khu đô thị mới Việt Hưng đang gây khó cho các hộ dân.

Liên quan đến dự án trên, ông Nguyễn Tuấn Kiên - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, dự án tuyến đường khu Đô thị Việt Hưng chính thức được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 11/2/2020. Ngày 4/6/2020 UBND thành phố Hà Nội tiếp tục ban hành Quyết định số 2271/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Theo đó, dự án trên thuộc nhóm B, công trình giao thông trong đô thị - Đường chính khu vực, cấp II, tổng mức đầu tư 277.860.519 nghìn đồng.

Tiếp đó, ngày 9/9/2020, Sở Xây dựng có Văn bản số 8206/SXD-PTĐT có ý kiến: UBND thành phố Hà Nội đã chấp thuận bố trí quỹ nhà ở tái định cư tại Dự án khu nhà ở cao tầng tại lô đất 5.B3 Đông Hội, huyện Đông Anh để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, trong đó có Dự án xây dựng tuyến đường 25m từ Khu trung tâm thương mại Gia Thụy đến đường 40m khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên là 50 căn hộ,...

Đặc biệt, ngày 22/12/2020, thành phố đã ra Quyết định số 5639/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án tuyến đường khu Đô thị Việt Hưng, quyết định: Vị trí 1 phố Lệ Mật (đoạn từ Ô Cách đến Việt Hưng) giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ với giá là 39.505.950 đồng/m2, vị trí 4 thấp nhất là 16.379.979 đồng/m2; đối với phố Kim Quan vị trí 1 là 30.918.118 đồng/m2, vị trí 4 thấp nhất là 13.971.875 đồng/m2.

Liên quan đến phương án tái định cư và mức giá bồi thường thu hồi đất, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, phường chỉ có trách nhiệm báo cáo các vị trí đất công, còn bố trí tái định cư như thế nào là do quận trình lên thành phố phê duyệt, sau đó quận sẽ đề xuất dựa trên địa điểm tái định cư theo danh mục thành phố đưa ra. Về mức giá bồi thường, thì dự án đang được áp theo mức giá chung cho toàn thành phố theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

“Hiện nay phường mới chỉ ra Thông báo về việc triển khai dự án, diện tích dự kiến thu hồi,… Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc phường sẽ có kiến nghị với Quận để tháo gỡ cho người dân, sau đó sẽ lập phương án tái định cư, thỏa thuận với dân và lắng nghe ý kiến người dân…”, ông Kiên cho hay.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Đắc Nguyên

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: