Ông Biden tái khẳng định cam kết bảo vệ quần đảo Senkaku

(CLO) Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ sự kiên quyết đối với quốc phòng của Nhật Bản, bao gồm cả quần đảo Senkaku ở biển Hoa Đông trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Tư (27/1).
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga (bên trái) lần đầu tiên nói chuyện với tân Tổng thống Mỹ Joe Biden qua điện thoại vào sáng sớm 28/1 theo giờ Nhật Bản. Ảnh : AP và Kyodo)

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga (bên trái) lần đầu tiên nói chuyện với tân Tổng thống Mỹ Joe Biden qua điện thoại vào sáng sớm 28/1 theo giờ Nhật Bản. Ảnh : AP và Kyodo)

Bài liên quan

Nhật Bản và Mỹ cam kết tăng cường liên minh

Đức điều tàu khu trục tới Nhật Bản, dường như để mắt tới Trung Quốc

Hai nhà lãnh đạo của Mỹ và Nhật Bản đã nói chuyện khoảng 30 phút trong một cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

Hai người đã "thảo luận về cam kết vững chắc của Hoa Kỳ đối với việc bảo vệ Nhật Bản theo Điều 5 của hiệp ước an ninh của chúng tôi, bao gồm quần đảo Senkaku", Nhà Trắng cho biết.

Điều 5 của Hiệp ước An ninh Nhật Bản-Hoa Kỳ quy định rằng: "Mỗi Bên nhận ra rằng một cuộc tấn công vũ trang chống lại một trong hai bên ở các vùng lãnh thổ dưới sự quản lý của Nhật Bản sẽ nguy hiểm cho hòa bình và an toàn của chính mình và tuyên bố rằng họ sẽ hành động để chống lại mối nguy hiểm chung phù hợp với các quy định và quy trình hiến pháp của mình". 

Điều đó được hiểu rộng rãi có nghĩa là phía Mỹ sẽ chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào vào quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý, mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư, tương đương với một cuộc tấn công trên đất Mỹ.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng xác nhận với người đồng cấp Nhật Bản Shigeru Kitamura trong cuộc điện đàm ngày 21/1 rằng, hiệp ước quốc phòng của Washington áp dụng cho Senkaku. Nhưng thông báo của Nhà Trắng sau cuộc gọi không đề cập đến cuộc trao đổi này.

"Trong cuộc gọi với ông Kitemura, ông Sullivan nhấn mạnh tầm quan trọng của chúng tôi đối với liên minh Mỹ-Nhật và mong muốn của chúng tôi hợp tác để giải quyết các thách thức chính trong khu vực và toàn cầu, bao gồm COVID-19, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên", phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Emily Horne nói.

Tổng thống Biden đã mời Thủ tướng Suga tham dự một hội nghị thượng đỉnh về khí hậu cho các nhà phát thải khí nhà kính lớn dự kiến vào ngày 22 tháng 4, và ông Suga cho biết ông sẽ có kế hoạch tham dự, theo các nguồn tin chính phủ Nhật Bản. Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định hợp tác bảo đảm nguồn cung vắc xin COVID-19.

Cả ông Biden và Suga đồng ý củng cố liên minh Nhật-Mỹ và hợp tác hướng tới một 'Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở,' bao gồm thông qua Đối thoại An ninh Tứ giác với Australia và Ấn Độ.

Họ đã thảo luận về sự hiện diện của Trung Quốc trong khu vực, và ông Biden tái khẳng định rằng Mỹ sẽ cung cấp nền tảng 'răn đe' cho Nhật Bản bằng cách mở rộng năng lực hạt nhân của mình trên đất nước này.

Hai nước này sẽ hợp tác về phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cũng như giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị Bình Nhưỡng bắt cóc từ nhiều thập kỷ trước.

"Tôi hy vọng sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ cá nhân của tôi với Tổng thống Biden và hướng tới một liên minh Nhật Bản-Mỹ mạnh mẽ hơn", ông Suga sau đó nói với các phóng viên. 'Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận cực kỳ tốt".

Về việc đến thăm Hoa Kỳ, "chúng tôi quyết định chuẩn bị cho một chuyến đi càng sớm càng tốt", Thủ tướng Suga nói.

Các nhà lãnh đạo cũng đồng ý làm việc cùng nhau về ứng phó đại dịch và biến đổi khí hậu. Vấn đề về Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo đã bị trì hoãn đến mùa hè này do đại dịch, đã không xuất hiện trong cuộc trò chuyện này, ông Suga cho biết..

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: