Đón chờ mùa lễ hội đặc sắc ở Mường Lay, Điện Biên

(CLO) Đã thành thông lệ, cứ mỗi độ chuyển giao thời khắc năm cũ và năm mới, du khách bốn phương lại đổ về thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) hòa mình vào Lễ hội đua thuyền đuôi én.

Năm nay, lễ hội hứa hẹn đặc sắc hơn, hấp dẫn hơn khi lần đầu tiên được tổ chức lồng ghép Giải vô địch Câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần thứ III, với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ dù lượn trong cả nước.

Lễ hội Ðua thuyền đuôi én lần thứ VIII sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 31/12/2022 đến ngày 03/01/2023), quy tụ 10 đội đua thuyền. Ngoài 6 đội của địa phương, Ban tổ chức còn mời các huyện: Sìn Hồ, Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu), huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) và huyện Mường Chà. Những ngày này, mặc dù thời tiết khá lạnh, song với sự quyết tâm và mong muốn đạt thành tích cao, các vận động viên của các đội đua thuyền đang tích cực tập luyện trên lòng hồ sông Ðà.  

don cho mua le hoi dac sac o muong lay dien bien hinh 1

Lễ hội đua thuyền đuôi én ở vùng ngã ba sông Mường Lay

Trong khuôn khổ Lễ hội năm nay, ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ tế thần sông nước, thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian; trưng bày quảng bá văn hóa, du lịch; hội thi ẩm thực… thì một trong những điểm nhấn được chờ đợi đó là Giải vô địch Câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần thứ III lần đầu tiên được tổ chức tại thị xã Mường Lay.

Qua nhiều đợt khảo sát, các chuyên gia và cơ quan chức năng khẳng định, với địa thế, địa hình của thị xã, đây sẽ là địa điểm lý tưởng để phát triển môn thể thao mạo hiểm - dù lượn.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Lễ hội, công tác chuẩn bị từ việc khảo sát, chọn mặt bằng, điểm cất cánh, hạ cánh, công tác bảo hộ… đều được chuẩn bị cẩn thận, chu đáo. Đến thời điểm này, địa phương đã sẵn sàng cho Giải vô địch Câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần thứ III, năm 2023.

Ông Hoàng Văn Quyền, Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay cho biết: Việc phát triển các môn thể thao giải trí, thể thao mạo hiểm gắn với tổ chức Lễ hội Đua thuyền đuôi én năm nay sẽ tạo tiền đề đưa thị xã Mường Lay thành điểm đến du lịch hấp dẫn.

Đây cũng là cơ hội để thị xã Mường Lay quảng bá, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch, thử nghiệm hoạt động thể thao du lịch mới góp phần tạo điểm nhấn đặc trưng, liên kết phát triển bền vững, tạo thành chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch chất lượng với tiêu chí mới, độc đáo, hấp dẫn; tôn vinh đặc sắc văn hóa địa phương… từ đó, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

don cho mua le hoi dac sac o muong lay dien bien hinh 2

Với điểm nhấn lần đầu tiên đưa môn dù lượn được kết hợp tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Đua thuyền đuôi én, du khách và nhiều người dân trên địa bàn thị xã Mường Lay đang háo hức đón chờ môn thể thao mới xuất hiện ở lễ hội.

Với điểm nhấn lần đầu tiên đưa môn dù lượn được kết hợp tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Đua thuyền đuôi én nên hiện nay, không chỉ du khách mà nhiều người dân trên địa bàn thị xã Mường Lay đang háo hức đón chờ để được tận mắt chứng kiến môn thể thao mới xuất hiện ở lễ hội.

Nhiều người dân phường Sông Đà hào hứng: "Mấy năm gần đây dịch Covid-19 phức tạp nên một số lễ hội đã bị hoãn. Năm nay, dịch đã được kiểm soát, chúng tôi đang rất mong đến ngày khai mạc để hòa mình vào lễ hội. Chúng tôi cũng mong muốn và đăng ký với Ban tổ chức để được trải nghiệm môn thể thao mạo hiểm này".

Được khôi phục và duy trì tổ chức thường niên từ năm 2015, đến nay Lễ hội Đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay đã thực sự đi vào tiềm thức và trở thành một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền thị xã Mường Lay, Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ VIII và Giải vô địch Câu lạc bộ dù lượn quốc gia lần thứ III, năm 2023 hứa hẹn để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách cũng như đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần người dân trên địa bàn.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: