Kon Tum khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen năm 2022

(CLO) Với chủ đề “Hoa Anh Đào giữa đại ngàn Măng Đen”, tối 26/12, tại quảng trường trung tâm huyện ở Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen năm 2022.

Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen năm 2022 do UBND huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum tổ chức nhằm giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.

Điểm nhấn trong lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề "Huyền sử Măng Đen" tái hiện sự hình thành, phát triển của vùng đất “bảy hồ, ba thác”.

kon tum khai mac tuan van hoa du lich mang den nam 2022 hinh 1

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum bấm nút khai mạc Tuần Văn hoá- Du lịch Măng Đen 2022

kon tum khai mac tuan van hoa du lich mang den nam 2022 hinh 2

Những tiết mục văn nghệ đã khiến nhân dân và du khách thập phương vô cùng thích thú

kon tum khai mac tuan van hoa du lich mang den nam 2022 hinh 3

Trống hội trong Lễ khai mạc Tuần Văn hóa- Du lịch Măng Đen năm 2022.

Ông Phạm Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông cho biết, với nhiều hoạt động phong phú-hấp dẫn, Tuần Văn hóa- Du lịch Măng Đen năm 2022 cũng là dịp để huyện Kon Plông giới thiệu tiềm năng, vẻ đẹp của Măng Đen với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Ông Thắng cũng nhấn mạnh: “Đây là chương trình đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum cho nên lần này có sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Huyện đã làm việc với nhà thiết kế Minh Hạnh rồi làm việc một số nhà sưu tầm văn hóa của khu vực Tây Nguyên và tổ chức một không gian văn hóa Tây Nguyên tại Măng Đen tạo ra hiệu ứng rất lớn được du khách đánh giá rất cao.

Trong thời gian tới huyện sẽ bảo tồn cũng như phát huy những giá trị văn hóa làm sao du khách ở vùng miền khác và nước ngoài đến đây trải nghiệm, cảm nhận được văn hóa của Tây Nguyên”. 

Được tổ chức trong 6 ngày, từ ngày 26 - 31/12/2022, với chủ đề “Hoa Anh Đào giữa đại ngàn Măng Đen”, Tuần Văn hóa- Du lịch Măng Đen năm 2022 gồm nhiều hoạt động, như: Triển lãm văn hóa truyền thống Tây Nguyên; Diễn tấu văn hóa Cồng chiêng-xoang, các nhạc cụ truyền thống; Biểu diễn nghệ thuật; Không gian trà đạo; Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và ẩm thực; Bảo tồn và phục hồi cấy mô các giống Lan quý hiếm; Thưởng lãm hoa Anh Đào và kết thúc Tuần Văn hóa- Du lịch Măng Đen năm 2022 là Chương trình nghệ thuật chào Xuân 2023 có chủ đề “Kon Plông Ngày mới” tổ chức vào đêm 31/12/2022.

Đây là hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa đối với bà con nơi đây, hoạt động tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Tuần văn hóa cũng là một trải nghiệm đối với người dân, để hiểu hơn những công việc và những sản phẩm của dân tộc mình.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: