Đón nhận Bằng ghi danh Nghi lễ và trò chơi Kéo co là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

(CLO) Tối 2/11, tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X, đặc biệt là lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh Nghi lễ và trò chơi Kéo co là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X tại Vĩnh Phúc. Ảnh: VH

Tới dự có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL), cùng các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đại diện UNESCO tại Việt Nam... Về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu khai hội, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc là dịp để các tỉnh thuộc vùng Đông Bắc giới thiệu những tiềm năng về văn hóa, thể thao và du lịch, phát huy giá trị di sản văn hóa các vùng, miền trong khu vực nhằm góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Đây đồng thời cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên các địa phương gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và giới thiệu những nét văn hóa, thể thao và du lịch truyền thống tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc mình. Qua đó, nhằm đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc trong khu vực về ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; gắn công tác văn hóa, thể thao và du lịch với việc thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội…

Ông Michael Croft - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam trao Bằng ghi danh cho Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: BVH

Còn theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì: Ngày hội chính là dịp để tỉnh Vĩnh Phúc giới thiệu, quảng bá và tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống tiêu biểu, đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, các môn thi đấu thể thao và du lịch của Vĩnh Phúc với các tỉnh trong khu vực Đông Bắc, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2018….

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì khẳng định: Cùng với các tỉnh trong khu vực, Vĩnh Phúc quyết tâm đẩy mạnh công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc tốt đẹp được lưu giữ nhiều đời nay. Bên cạnh đó, đẩy mạnh liên kết hợp tác với các tỉnh trong vùng nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch, mở ra nhiều cơ hội mới trong đầu tư, xúc tiến du lịch, đặc biệt là đánh thức những tiềm năng và thế mạnh của du lịch Tam Đảo, Tây Thiên, hồ Đại Lải..., góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và vùng Đông Bắc ngày càng vững mạnh.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi trước sự chứng kiến, cổ vũ của đồng bào các dân tộc 10 tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ (Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh và Thanh Hóa). Tại lễ khai mạc, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng thuộc các nhóm đồng bào dân tộc thiểu số đã trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc mình.       

Đặc biệt, tại buổi lễ khai mạc này, đại diện UNESCO đã trao Bằng ghi danh Nghi lễ và trò chơi Kéo co của Việt Nam  (cùng các nước Hàn Quốc, Campuchia, Philippines) được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phát biểu cảm ơn UNESCO, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: “Bộ VHTT&DL và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Bắc Ninh vinh dự và vui mừng được tổ chức UNESCO trao Bằng ghi danh Nghi lễ và trò chơi Kéo co là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là hồ sơ di sản đa quốc gia đầu tiên mà Việt Nam tham gia đệ trình và được UNESCO ghi danh, thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao của thế giới đối với cách tiếp cận mới của các quốc gia về di sản có chung đặc trưng cũng như sự chung tay bảo vệ di sản của các quốc gia thành viên đệ trình hồ sơ đa quốc gia này”.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam và đại diện các tỉnh, thành tại Lễ đón nhận. Ảnh: BVH

Thừa uỷ quyền của Tổng Giám đốc UNESCO, ông Michael Croft - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam khẳng định: “Nghi lễ và trò chơi Kéo co đã được thực hành rộng rãi trong văn hóa trồng lúa tại Việt Nam, nơi con người sống gần gũi với nhau; nơi sự hợp tác đã trở thành một yếu tố sống còn. Kéo co củng cố tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận trong cộng đồng. Thoạt nhìn, Kéo co có vẻ là một trò chơi vui nhộn, nhưng nếu ngẫm nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy những sợi dây kéo co cũng chính là những sợi dây của sự gắn kết rất quan trọng trong bảo vệ và gìn giữ đất nước…”.

Và có lẽ đó cũng chính là tinh thần của Lễ khai mạc Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ X, quy tụ đồng bào các dân tộc từ 10 tỉnh về Vĩnh Phúc, vùng đất sơn thuỷ hữu tình với nhiều di sản văn hoá.

Được biết, chiều 2/11, Ban tổ chức đã tiến hành Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL về tổ chức định kỳ “Ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số“ theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013 - 2020.

PV

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: