Đơn vị quản lý lên tiếng về hai công trình 'lạ' tại khu lăng vua Thiệu Trị

(CLO) Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế xin rút kinh nghiệm khi để mọc lên hai công trình không có trong hồ sơ trùng tu khu lăng vua Thiệu Trị.

Ngày 5/1, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Sở Văn hoá Thể thao TP Huế, báo cáo các nội dung liên quan đến hai công trình xuất hiện tại di tích khu lăng vua Thiệu Trị và Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ (quý phi của vua Thiệu Trị).

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ được phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 12/2020.

1lang.jpg
Nhà rường không có trong hồ sơ thiết kế tại khu vực lăng mộ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ. Ảnh: H.L

Kinh phí thực hiện dự án được huy động từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Giao thông Tài Lộc và gia đình họ Phạm thông qua Quỹ Bảo tồn Di sản Huế, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Sau khi tu bổ, khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ được chỉnh trang khang trang hơn. Tuy nhiên, điều kiện phục vụ việc thờ cúng, lễ bái ngoài trời vẫn sơ sài, chịu ảnh hưởng của mưa nắng, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt tâm linh và tổ chức các nghi lễ truyền thống.

Qua nghiên cứu hiện trạng nền móng, hệ chân đá, đồng thời tham khảo tư liệu lịch sử, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nhận thấy nhiều lăng triều Nguyễn có xuất hiện nhà huỳnh ốc phục vụ việc bày biện đồ đạc hành lễ. Vì vậy, đơn vị cho rằng, phương án phục dựng theo hình thức nhà huỳnh ốc tại di tích lăng Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ đảm bảo phù hợp với cảnh quan và tổng thể di tích.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế lý giải, do quá tâm huyết và mong muốn sớm đáp ứng nhu cầu có không gian chiêm bái, thực hành nghi lễ trang nghiêm đối với Hoàng hậu Từ Dụ, nên đơn vị đã thống nhất với nhà tài trợ thực hiện việc lắp ghép nhà huỳnh ốc tại di tích này.

“Công trình làm bằng gỗ lắp ghép, không phải công trình kiên cố, kết cấu linh hoạt, đặt trên hệ đá tảng kê chân còn nguyên vẹn, không đào xới nền móng, không tác động đến các yếu tố gốc của di tích, có khả năng tháo dỡ, di chuyển khi có yêu cầu", văn bản của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết.

Đối với công trình “lạ” xuất hiện tại khu lăng vua Thiệu Trị, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho rằng, xuất phát từ thực trạng khu vực lối vào không có chỉ dẫn, không có trụ cổng, nhiều người dân, du khách khi đi qua nhưng không biết là lăng vua nên nhà hảo tâm đề nghị tài trợ kinh phí làm thêm phần cổng gỗ theo hình thức nghi môn truyền thống và treo biển đề "Lăng vua Thiệu Trị" để nhận biết và tạo vẻ trang nghiêm cho khu vực lối vào lăng.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, công trình này nằm ngoài khu vực bảo vệ 1, tuy nhiên, đơn vị cũng nhận thấy có thiếu sót và xin rút kinh nghiệm, cam kết tăng cường công tác quản lý hiện trạng khu di tích; thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng công trình nhà gỗ, bảo đảm không phát sinh thay đổi về quy mô, hình thức, kết cấu và vị trí so với hiện trạng.

Trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Trung tâm sẽ phối hợp thực hiện việc điều chỉnh theo đúng quy định.

1lang1.jpg
Cổng chào có dòng chữ "Lăng vua Thiệu Trị" cũng không có trong hồ sơ trùng tu. Ảnh: H.L

Trước đó, nhiều người dân và du khách bất ngờ phát hiện một công trình “lạ” mọc lên ngay trước cổng vào lăng Hoàng Thái hậu Từ Dụ - thuộc quần thể khu lăng vua Thiệu Trị.

Công trình này được xây dựng theo kiểu nhà rường truyền thống, diện tích khoảng 35m² trên nền móng chân táng của nhà huỳnh ốc. Công trình được dựng cố định với hệ thống 16 cột gỗ, kết cấu mái gỗ chắc chắn, lợp ngói liệt, nằm ngay phía trước Bửu thành.

Ngoài công trình nhà rường không nằm trong hạng mục được trùng tu thì còn có một cổng chào dẫn vào khu di tích lăng mộ vua Thiệu Trị được xây dựng theo kiểu “tam quan” với 3 lối vào, cũng không có trong hồ sơ được duyệt.

Sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế đã có văn bản yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế báo cáo các nội dung liên quan đến hai công trình nói trên để “xem xét, tổng hợp”.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: