Steve Jobs giải thích về iPhone với CNBC vào năm 2007. (Nguồn: CNBC Photo).
Gần 50 năm sau khi lá đơn xin việc viết tay của Steve Jobs được nộp, giờ đây nó đã trở lại trong phiên đấu giá với mức giá khổng lồ 222.400 USD. Bức thư tay năm 1973 đã được phát hành để bán đấu giá trực tuyến tại các cuộc đấu giá của Charterfields.
Nhà đấu giá đã chứng nhận tài liệu này là đơn xin việc đầu tiên của cựu Giám đốc điều hành Apple, mặc dù tờ đơn chỉ dài một trang không đề cập đến công ty cũng như vị trí mà Jobs ứng tuyển.
Đơn việc việc này phù hợp với dòng thời gian của Jobs khi ông bắt đầu sự nghiệp của mình tại Atari Inc. vào năm 1974, nhưng không chắc liệu ông có dùng đơn này để xin việc tại Atari Inc. hay không. Đơn xin việc được cho là đã được viết vào khoảng thời gian ông bỏ học tại trường Cao đẳng Reed ở Portland, Oregon.
Charterfields mô tả bức thư là “một trang đơn xin việc có chữ ký năm 1973 đang được rao bán bằng cách đấu giá. Trong bảng câu hỏi, Steve Jobs nêu bật kinh nghiệm của mình với máy tính cũng như khả năng đặc biệt trong “kỹ thuật điện tử hoặc kỹ sư thiết kế”.
Tài liệu gốc vẫn giữ được ở dạng tốt, ít nhàu và chỉ có vết bẩn nhẹ và một băng keo cũ trong suốt ở đầu trang. Đây không phải là lần đầu tiên bức thư xuất hiện trong cuộc đấu giá; nó được bán với giá 175,000 USD vào năm 2018.
Đơn xin việc của Steve Jobs vào năm 1973. (Nguồn: Rr Auction Photo).
Lần này, đơn xin việc sẽ được bán dưới cả dạng NFT, là tài sản ủy quyền quyền sở hữu một vật phẩm ảo như ảnh, tweet hoặc video, thường được thanh toán bằng tiền điện tử ethereum. Tài sản chỉ có thể được nắm giữ bởi một người tại một thời điểm và quyền sở hữu được ghi lại trên một sổ cái kỹ thuật số làm cơ sở cho các loại tiền điện tử như Bitcoin.
Trang web đấu giá cho biết họ đang bán bản sao thật và bản kỹ thuật số với nỗ lực tìm kiếm thứ có giá trị hơn. Nó cũng cung cấp cho chủ sở hữu một cách để kiếm nhiều tiền hơn từ một tài liệu duy nhất.
Kể từ sáng 22/7, phiên bản gốc có giá thầu cao nhất trị giá 1.000 USD trong khi NFT có giá thầu cao nhất trị giá 545,93 USD. Lần bán trước đó vào tháng 3, nó đã được bán với giá hơn 222.000 USD.
Các nhà sưu tập đã cho thấy họ sẵn sàng trả nhiều tiền nhất cho NFT. Vào tháng 3, nhà đấu giá Christie’s đã bán một tác phẩm nghệ thuật do nghệ sĩ kỹ thuật số Beeple biên soạn với giá 69 triệu USD. Sự cường điệu xung quanh các bộ sưu tập kỹ thuật số đã giảm dần vào tháng 6 khi doanh số bán hàng của NFT bắt đầu lao dốc.
Cuộc đấu giá do doanh nhân Olly Joshi có trụ sở tại London tổ chức, dự kiến kết thúc vào 5 giờ chiều ngày 28/7.