Động đất kinh hoàng ở Afghanistan, hơn 800 người thiệt mạng

(CLO) Một trong những trận động đất nghiêm trọng nhất ở Afghanistan đã khiến hơn 800 người thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 2.800 người, theo các nhà chức trách cho biết hôm thứ Hai (1/9).

Người phát ngôn chính quyền Zabihullah Mujahid cho biết trận động đất đã làm chết 812 người ở các tỉnh phía đông Kunar và Nangarhar. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận các khu vực miền núi xa xôi bị cắt đứt mạng lưới di động dọc biên giới Pakistan, nơi những ngôi nhà xây bằng gạch bùn nằm rải rác trên sườn núi đã bị sập trong trận động đất.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ ghi nhận sự kiện này lúc 11:47 đêm Chủ nhật theo giờ địa phương, với cường độ 6,0 độ richter và tâm chấn cách Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, khoảng 27 km về phía đông-đông bắc. Trận động đất xảy ra ở độ sâu khoảng 8 km.

usgs-afghanistan-earthquake-2025.jpg
Bản đồ của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho thấy vị trí của trận động đất mạnh 6,0 độ richter xảy ra ở miền đông Afghanistan vào nửa đêm ngày 31/8. Ảnh: Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ

Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết trong một tuyên bố rằng các đội cứu hộ quân sự đã triển khai khắp khu vực, với 40 chuyến bay chở 420 người bị thương và thiệt mạng.

Chính quyền Taliban cho biết trận động đất đã san phẳng ba ngôi làng ở Kunar, gây thiệt hại đáng kể cho nhiều ngôi làng khác. Ít nhất 610 người đã thiệt mạng ở Kunar và 12 người chết ở Nangarhar.

Don gdat
Trận động đất đã san phẳng nhiều ngôi nhà.

Đây là trận động đất chết người lớn thứ ba ở Afghanistan kể từ khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021 khi các lực lượng nước ngoài rút lui và nguồn tài trợ quốc tế giảm mạnh. Viện trợ nhân đạo cho Afghanistan đã giảm xuống còn 767 triệu đô la trong năm nay, so với mức 3,8 tỷ đô la vào năm 2022.

Trận động đất mạnh 6,1 độ richter khiến 1.000 người ở khu vực phía đông thiệt mạng vào năm đó là thảm họa thiên nhiên lớn đầu tiên mà chính quyền Taliban phải đối mặt.

Đến tháng 10 năm 2023, một trận động đất mạnh 6,3 độ richter khác đã xảy ra ở miền tây Afghanistan, khiến khoảng 1.500 người thiệt mạng và 2.000 người bị thương.

Các cơ quan nhân đạo cho biết họ đang chiến đấu với một cuộc khủng hoảng bị lãng quên ở Afghanistan, nơi Liên hợp quốc ước tính hơn một nửa dân số đang rất cần viện trợ nhân đạo.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Afghanistan cho biết: "Cho đến nay, chưa có chính phủ nước ngoài nào liên hệ để hỗ trợ công tác cứu hộ hoặc cứu trợ".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó cho biết Trung Quốc sẵn sàng cung cấp viện trợ cứu trợ thiên tai "theo nhu cầu của Afghanistan và trong khả năng của mình".

Trong bài đăng trên X, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết phái bộ của Liên hợp quốc tại Afghanistan đang chuẩn bị giúp đỡ những người dân ở các khu vực bị tàn phá bởi trận động đất.

Afghanistan nằm trên đường đứt gãy địa chấn, nơi mảng Ấn Độ và mảng Á-Âu va chạm, khiến nơi đây trở thành một trong những quốc gia dễ xảy ra động đất nhất châu Á. Động đất thường xuyên tàn phá khu vực phía đông và đông bắc, nơi những ngôi nhà gạch đất mỏng manh dễ sụp đổ và các nỗ lực cứu hộ bị chậm lại do địa hình hiểm trở và cơ sở hạ tầng yếu kém.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: