Động đất ở Morocco: Số người chết tăng lên 2.901, nhiều nước chưa được chấp thuận cứu hộ

(CLO) Truyền hình nhà nước Morocco đưa tin số người chết vì trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra ở dãy núi High Atlas vào tối thứ Sáu vừa rồi đã tăng lên 2.901 người, trong khi số người bị thương tăng lên 5.530 người.

Đây là trận động đất kinh hoàng nhất ở quốc gia Bắc Phi này kể từ năm 1960 và mạnh nhất trong hơn một thế kỷ. Lực lượng cứu hộ từ Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Qatar đang giúp đỡ các đội tìm kiếm của Morocco, trong khi Ý, Bỉ, Pháp và Đức cho biết đề nghị hỗ trợ của họ vẫn chưa được chấp thuận.

dong dat o morocco so nguoi chet tang len 2901 nhieu nuoc chua duoc chap thuan cuu ho hinh 1

Một người thiệt mạng được đưa ra từ đống đổ nát ở Talat N'Yaaqoub, Morocco vào ngày 12 tháng 9 năm 12, 2023. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tại sao trận động đất ở Morocco lại gây ra nhiều thiệt hại đến vậy?

Video quay từ trên cao cho thấy sức tàn phá đáng sợ của trận động đất ở Morocco

Tình hình là tuyệt vọng nhất đối với người dân ở những vùng sâu vùng xa bị cô lập do trận động đất làm tắc nghẽn đường vào. Mehdi Ait Bouyali, 24 tuổi, nói: "Các ngôi làng trong thung lũng đã bị lãng quên. Chúng tôi cần bất kỳ hình thức giúp đỡ nào".

Trong lần xuất hiện đầu tiên trên truyền hình kể từ khi trận động đất xảy ra, Vua Mohammed VI đã đến thăm Marrakech - cách tâm chấn 72 km - để gặp những người bị thương tại một bệnh viện, nơi hãng thông tấn nhà nước cho biết ông đã hiến máu.

dong dat o morocco so nguoi chet tang len 2901 nhieu nuoc chua duoc chap thuan cuu ho hinh 2

Các trẻ em ở khu vực bị động đất đang sống trong lều trại và phụ thuộc vào lương thực viện trợ. Ảnh: Reuters

Đức hôm thứ Hai cho biết họ không nghĩ quyết định chưa chấp thuận viện trợ này mang tính chính trị, trong khi Ngoại trưởng Ý Antonio Taji nói với đài phát thanh Rtl hôm thứ Ba rằng Morocco đã chọn chỉ nhận viện trợ từ các quốc gia mà họ có quan hệ thân thiết.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phát biểu vào hôm thứ Ba rằng Paris sẵn sàng cung cấp viện trợ nhân đạo trực tiếp nếu Quốc vương Mohammed chấp nhận lời đề nghị của Pháp. Paris và Rabat đã có mối quan hệ căng thẳng trong những năm gần đây - đặc biệt là về lãnh thổ tranh chấp ở Tây Sahara.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: