Đông Đúc Đủ Đầy: Lễ hội mùa đông đa trải nghiệm của Hà Nội dịp cuối năm

(CLO) Đông Đúc Đủ Đầy với hàng loạt hoạt động giải trí đa trải nghiệm dành cho người dân Thủ đô chính thức ra mắt từ ngày 25/12/2025 đến 1/1/2026.
Ảnh màn hình 2025-12-26 lúc 16.05.29
Lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy thuộc chuỗi sự kiện Đông Fest 2025, diễn ra từ ngày 25/12/2025 tới 1/1/2026.

Lễ hội hứa hẹn đưa người dân Hà Nội bước vào một không gian giải trí hoàn toàn khác biệt dịp cuối năm với nhiều khu vực được thiết kế độc đáo cho đa dạng khán giả.

Khu check-in được thiết kế bắt mắt, được chia thành nhiều phân khu khác nhau. Điểm nổi bật là linh vật các chú gấu Bắc Cực, nhà tuyết khổng lồ, mê cung linh hoạt cùng các khu vực chụp ảnh nhiều màu sắc đậm chất lễ hội.

Khu vui chơi được xây dựng thành một thế giới lễ hội dành cho gia đình và trẻ nhỏ. Tại đây, người tham gia có thể trải nghiệm như nhà phao cổ tích, nhà bóng, câu cá… Các trò chơi, hoạt động tập thể cho gia đình hay khu cắm trại ngoài trời được bố trí riêng, tạo điều kiện để các gia đình trải nghiệm một cách trọn vẹn.

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, yếu tố an toàn của khu vực cắm trại và sân chơi được ưu tiên hàng đầu, nên không gian sân chơi được kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo được sự mới lạ cho các gia đình vào dịp cuối năm.

Ảnh màn hình 2025-12-26 lúc 16.06.35
Tại đây, người tham gia có thể trải nghiệm rất nhiều trò chơi thú vị.

Một trong những điểm đến hấp dẫn của Đông Fest 2025 là đường đua Go-kart. Đường đua được thiết kế với nhiều điểm nhấn đặc biệt, với những chiếc xe Go-kart hiện đại, tạo cảm giác như đang bước vào một hành trình mùa đông kỳ thú.

Song song với đó là tổ hợp các trò chơi khám phá, người chơi nhập vai thực hiện nhiệm vụ qua từng trạm, vượt qua thử thách của chương trình để nhận thưởng. Những hoạt động này góp phần tăng tính kết nối và mang đến trải nghiệm vừa giải trí vừa sáng tạo cho người tham dự. Đặc biệt, vào mỗi ngày, những khách hàng may mắn còn có cơ hội nhận được phần quà thú vị trên fanpage của chương trình Đông Fest.

Không chỉ là điểm hẹn của những vận động sôi nổi, lễ hội còn mở ra một không gian ấm áp, nơi ánh đèn, sắc màu và âm thanh hòa quyện. Không gian ẩm thực được bài trí gần gũi, mang đến trải nghiệm đa dạng cho khách tham quan, cùng chuỗi hoạt động tương tác thú vị từ các nhà tài trợ, tạo nên nhịp kết nối rộn ràng cho mùa đông.

Ảnh màn hình 2025-12-26 lúc 16.08.25
Một trong những điểm đến hấp dẫn của Đông Fest 2025 là đường đua Go-kart.
Ảnh màn hình 2025-12-26 lúc 16.09.39
Sunset Show diễn ra tại Lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy.

Đặc biệt, các khu vực trả phí nằm trong chuỗi sự kiện như Go-kart và ẩm thực sẽ được triển khai theo mô hình thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này không chỉ mang đến trải nghiệm nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng, mà còn tạo nên tổng thể hiện đại và an toàn hơn cho lễ hội.

Vào thời điểm hoàng hôn buông xuống, Đông Đúc Đủ Đầy 2025 còn mang đến những khoảng lặng giàu cảm xúc với không gian chiếu phim ngoài trời và Sunset show. Khán giả sẽ được theo dõi những bộ phim chủ đề lễ hội trên những chiếc ghế lười nhiều màu sắc, hay thưởng thức những màn trình diễn âm nhạc của các ban nhạc sinh viên. Đây được xem là điểm hẹn lý tưởng để người tham dự chậm lại giữa nhịp lễ hội rộn ràng, tận hưởng trọn vẹn không khí mùa đông theo cách riêng.

Với quy mô rộng lớn, nội dung đa dạng và cách tổ chức đậm chất trải nghiệm, Lễ hội Đông Đúc Đủ Đầy thuộc chuỗi hoạt động Đông Fest 2025 nhận được sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam VietinBank và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) với vai trò nhà tài trợ kim cương hứa hẹn mang đến hành trình mùa đông nhiều cảm xúc, nơi âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ hội tụ.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: