Đồng minh bảo vệ nhầm lẫn của ông Biden, nhưng truyền thông nói 'thế là xong' và Nga chế giễu

(CLO) Các nhà lãnh đạo châu Âu đã bảo vệ Tổng thống Mỹ Joe Biden sau một số phát biểu nhầm lẫn tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, nhưng truyền thông châu lục này thừa nhận cơ hội tái đắc cử của ông Biden "thế là xong", còn Nga thì chế giễu.

Tổng thống Biden, 81 tuổi, đã khiến mọi người ngạc nhiên tại các cuộc họp ở Washington vừa rồi khi ông giới thiệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy là "Tổng thống Putin", sau đó còn gọi Phó tổng thống Kamala Harris là "Phó Tổng thống Trump".

Trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu cố thể hiện sự cảm thông đầy chất ngoại giao về những phát biểu nhầm lẫn quá nhạy cảm của ông Biden và cho thấy ông không còn minh mẫn, thì báo chí châu Âu, như tờ Daily Telegraph của Vương quốc Anh, lại kết luận rằng "Biden có vẻ đã hết thời".

dong minh bao ve nham lan cua ong biden nhung truyen thong noi the la xong va nga che gieu hinh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden

"Tổng thống Putin gặp Phó Tổng thống Trump!"

"Việc lỡ lời là điều bình thường, và nếu bạn luôn theo dõi mọi người, bạn sẽ thấy đủ điều như vậy", Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu khi được các phóng viên hỏi về việc ông Biden gọi nhầm ông Zelenskyy là "Tổng thống Putin".

Quan điểm này cũng được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof đồng tình. Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer thì cho biết trên BBC: "Ông ấy thực sự rất phong độ và nhanh nhẹn về mặt tinh thần…".

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết ông Biden trông "khỏe" và ông đã tham dự tất cả các phiên họp, không giống như các nhà lãnh đạo khác. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni thì ít hào hứng hơn nhưng khen ngợi việc ông Biden tổ chức "một hội nghị thượng đỉnh rất tốt".

Dẫu vậy, các chính trị gia châu Âu khác thì không dễ tha thứ như vậy. Geert Wilders, người đứng đầu đảng cực hữu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử gần đây nhất của Hà Lan, đã chế giễu ông Biden khi đăng một bức ảnh của ông Zelenskyy và bà Harris trên X với tiêu đề: "Tổng thống Putin gặp Phó Tổng thống Trump!".

Người dân Ukraine khi được Reuters hỏi chủ yếu tỏ ra thông cảm với ông Biden vì đã nhầm lẫn ông Zelenskyy với Tổng thống Putin, song cũng bày tỏ sự lo ngại rằng những sai lầm như vậy có thể gây ra hậu quả nhất định cho Ukraine.

"Hồi kết của ông Biden"

Cuộc họp báo sau hội nghị này cũng đã không giúp ông Biden thuyết phục được giới truyền thông châu Âu và lấy lại niềm tin từ công chúng Mỹ. "Đây là cơ hội để Joe Biden thuyết phục những người hoài nghi. Ông ấy đã bỏ lỡ cơ hội", tiêu đề của tờ Times of London đưa tin, trong khi tờ Il Giornale của Ý kết luận rằng "đây là hồi kết của ông Biden".

Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức mô tả cuộc họp báo bế mạc của ông Biden là một "sự xấu hổ... Nói một cách khắc nghiệt: Phẩm giá của người giữ chức vụ này đã bị hoen ố không thể phục hồi".

Tờ báo Guardian của Anh cũng đồng tình và mô tả cuộc họp báo là "đau lòng khi xem" và "chính trị là môn thể thao đẫm máu". Tờ báo Neue Zuercher Zeitung của Thụy Sĩ kết luận rằng cơ hội duy nhất để Đảng Dân chủ thắng cử vào tháng 11 tới là ông Biden rút khỏi cuộc đua.

"Ứng cử viên thân Nga"

Trong khi đó, những phát biểu nhầm lẫn của ông Biden đã trở thành một đề tài châm biếm tại Nga. Olga Skabeyeva, một bình luận viên truyền hình nhà nước Nga, đã đăng một đoạn clip ghi lại cảnh ông Biden gọi nhầm tên Tổng thống Putin lên trang mạng xã hội kèm theo biểu tượng cảm xúc vừa khóc vừa cười rằng: "Chương trình của Joe vẫn tiếp tục!".

Maria Zakharova, phát ngôn viên cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga, cũng đã đăng một bình luận mỉa mai rằng sự nhầm lẫn của ông Biden là biểu tượng cho cáo buộc sai sự thật của Mỹ về việc Nga can thiệp vào chính trị Mỹ.

"Với tôi, có vẻ như 'sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử ở Mỹ'... đã không thể che giấu được nữa - có một ứng cử viên thân Nga (Biden) đang bị 'bàn tay của Điện Kremlin' điều khiển", bà Zakharova nói đùa trên tài khoản Telegram của mình.

Sau đó, tại một cuộc họp báo chính thức, bà Zakharova cáo buộc các quan chức và phương tiện truyền thông Mỹ đã che đậy tình trạng thực sự của Tổng thống Biden trong nhiều năm, đồng thời đặt ra câu hỏi rằng liệu ông Biden có thực sự đã “ký tất cả những tấm séc (cho Ukraine) không?".

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters, Guardian)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: