Đồng Nai: Kịp thời ngăn chặn một xe tải chở heo chết đi tiêu thụ

(CLO) Ngày 23/6, lực lượng chức năng phường Long Bình Tân (TP.Biên Hoà) đã tiến hành tiêu hủy 4 con heo chết, đã chuyển màu tím tái, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Số heo chết đang trong giai đoạn phân hủy bị bắt giữ khi đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Số heo chết đang trong giai đoạn phân hủy bị bắt giữ khi đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Số heo chết được Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP. Biên Hòa phối hợp cùng Trạm thú y TP. Biên Hòa, UBND phường và Công an phường Long Bình Tân phát hiện vào khuya 21/6 khi tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 51C-529.38 do T.Q.T (23 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) điều khiển. 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong thùng xe có 4 con heo đã chết (tổng trọng lượng hơn 600kg).

Qua kiểm tra, trên da heo đã chuyển màu tím tái, không có dấu kiểm dịch nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đồng thời đưa người cùng phương tiện về trụ sở cơ quan để tiến hành xác minh, làm rõ.

Làm việc tại cơ quan Công an, T. khai nhận số heo trên mua trôi nổi tại huyện Trảng Bom và TP. Biên Hòa với mục đích bán lại cho các tiểu thương nhằm kiếm tiền lời chênh lệch. 

Điều đáng nói, dù biết số heo trên đã chết, có dấu hiệu phân hủy và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng nếu mua phải, nhưng T vì hám lợi, vẫn cố tình thực hiện. 

Cơ quan chức năng lập biên bản đối tượng T.Q.T. về hành vi vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y.

Cơ quan chức năng lập biên bản đối tượng T.Q.T. về hành vi vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Công an TP. Biên Hòa đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với T.Q.T. về hành vi “vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y”.

Đồng thời bàn giao toàn bộ số heo chết cho trạm thú y và UBND phường Long Bình Tân tiêu hủy theo quy định.

Văn Thể

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: