Đây là thành tích ấn tượng đối với một phim hoạt hình ngoại, đồng thời giúp tác phẩm trở thành phim hoạt hình đạt 100 tỉ đồng nhanh thứ hai trong lịch sử phòng vé Việt. Thành tích của phim hiện ngang bằng với "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" và chỉ chậm hơn một ngày so với "Conan Movie 28". So với phần phim trước là "Doraemon Movie 44", tác phẩm năm nay đã rút ngắn một nửa thời gian để chạm cột mốc 100 tỉ đồng.
Với việc mùa hè mới bắt đầu và sức hút của thương hiệu Doraemon vẫn rất lớn tại Việt Nam, giới quan sát cho rằng cột mốc 200 tỉ đồng hoàn toàn nằm trong tầm tay của bộ phim. Lần này, nhà sản xuất lựa chọn làm lại câu chuyện “Nobita và lâu đài dưới đáy biển” - tác phẩm từng ra mắt năm 1983 và được xem là một trong những phần phim được yêu thích nhất của loạt Doraemon suốt hơn 40 năm qua. Phiên bản mới được nâng cấp toàn diện về hình ảnh, âm thanh và cách kể chuyện để phù hợp hơn với khán giả hiện đại.
Phim lấy bối cảnh kỳ nghỉ hè của Nobita cùng nhóm bạn. Sau cuộc tranh luận nên đi cắm trại ở núi hay biển, cả nhóm quyết định lựa chọn một “trại hè dưới đáy biển” - nơi vừa có đại dương vừa có những chuyến phiêu lưu kỳ thú.
Với sự hỗ trợ của các bảo bối quen thuộc như “xe buggy dưới nước” hay “đèn thích nghi”, nhóm bạn bắt đầu hành trình khám phá thế giới đại dương rộng lớn và gặp gỡ nhiều sinh vật biển kỳ lạ. Tại đây, họ quen biết El - chàng trai bí ẩn đến từ Vương quốc Mu dưới đáy biển. Cuộc gặp gỡ này mở ra một cuộc phiêu lưu liên quan đến vận mệnh của Trái đất.
Điểm mới đáng chú ý của bản remake nằm ở tuyến nội dung xoay quanh chiếc buggy dưới nước. Bộ phim bổ sung nhiều cảnh hồi tưởng về quá khứ của chiếc xe từng bị xem như món đồ vô tri trước khi đồng hành cùng Nobita và dần học được cảm xúc. Qua đó, tác phẩm khéo léo lồng ghép câu chuyện về mối quan hệ giữa con người và robot - chủ đề được cho là đặc biệt phù hợp trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển mạnh mẽ hiện nay.
Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng việc lựa chọn remake “Lâu đài dưới đáy biển” không chỉ nhằm khai thác yếu tố hoài niệm mà còn hướng đến nhóm khán giả trưởng thành - những người từng xem bản gốc và nay đã trở thành cha mẹ. Bên cạnh đó, bối cảnh đại dương, thông điệp môi trường và yếu tố phiêu lưu giàu cảm xúc giúp bộ phim tạo được sự kết nối với cả khán giả nhỏ tuổi lẫn người xem nhiều thế hệ.
So với phiên bản năm 1983, bản phim mới cũng được điều chỉnh theo tiêu chuẩn hoạt hình hiện đại với phần đồ họa nâng cấp, thiết kế nhân vật cải tiến cùng chất lượng hình ảnh - âm thanh được đầu tư mạnh hơn. Hiện phim "Doraemon Movie 45: Nobita và lâu đài dưới đáy biển" đang được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc.