(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy những người trưởng thành dưới 60 tuổi ngồi nhiều có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn so với những người dành nhiều thời gian hoạt động thể chất hơn.
(CLO) Đột quỵ không có triệu chứng báo hiệu kéo dài nên không ai có thể biết trước mình sẽ bị đột quỵ. Vì thế, hãy nắm vững những dấu hiệu sau đây để phát hiện chứng đột quỵ ở bản thân hay những người xung quanh để có thể cấp cứu kịp thời.
(CLO) Bà Kiều Đàm Linh - vợ nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn xác nhận thông tin ông bị đột quỵ đang điều trị trong bệnh viện.
(CLO) Theo thông tin từ người nhà của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy, cô qua đời vào khoảng 4h30 ngày 5/6 tại Hà Nội. Hoa hậu Việt Nam 1994 mất sau cơn đột quỵ ở nhà riêng.
(CLO) PGS. TS Lưu Văn An, Phó bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền qua đời đột ngột khi đang đi công tác tại huyện Văn Chấn và Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
(CLO) Đáp ứng tốt những tiêu chuẩn khắt khe trong điều trị đột quỵ, Bệnh viện Nhân Dân 115, TP. HCM là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn kim cương của tổ chức Đột quỵ Thế giới.
(CLO) Trong 20 ngày qua, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 750 ca bệnh nhân đột quỵ. Đáng báo động trong số đó có 60 người có độ tuổi từ 18 – 44 tuổi.
(CLO) Phụ nữ uống một chai nước ngọt trở lên mỗi ngày, nguy cơ phải nong mạch vành để thông động mạch bị tắc nghẽn tăng 26% và có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn 21%.
(CLO) Vào những ngày nhiệt độ cao, người già có bệnh mãn tính cần tránh ra ngoài nắng để đề phòng sốc nhiệt, đột quỵ.
(CLO) Ngày 31/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện St Goerge London (Vương quốc Anh) tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng và vận hành dịch vụ y tế, chăm sóc, điều trị bệnh nhân đột quỵ và tổ chức Hội thảo quốc tế về đột quỵ.