Dư âm "Sắc màu văn hóa" khiến du khách thêm háo hức đón chờ "Hoàng Cung giao hòa"

(CLO)Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” vừa khép lại sau 3 ngày diễn ra sôi động, độc đáo và hấp dẫn. Hôm nay (29/6), ngày thứ năm của tuần lễ Festival Huế 2022 tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn tại nhiều địa điểm khác nhau.

Chiều 28/6, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” tiếp tục diễn ra với chương trình biểu diễn nghệ thuật đến từ các đoàn nghệ thuật dân gian. Khác với những tiếng đàn hát sôi động những ngày trước, các đoàn nghệ thuật dân gian đã kể câu chuyện văn hóa làng xã, nơi đó có những phong tục, lễ hội đặc sắc vốn riêng có của xứ sở mình.

Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” diễn ra hấp dẫn ngày 28/6

Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” diễn ra hấp dẫn ngày 28/6

Hàng nghìn người dân Huế và du khách được chứng kiến nhiều tiết mục biểu diễn hấp dẫn của các nghệ sĩ từ các đoàn nghệ thuật trên cả nước

Hàng nghìn người dân Huế và du khách được chứng kiến nhiều tiết mục biểu diễn hấp dẫn của các nghệ sĩ từ các đoàn nghệ thuật trên cả nước

Các nghệ sĩ biểu diễn lễ hội Aza Koond đến từ đồng bào Pa Kô huyện vùng cao A Lưới

Các nghệ sĩ biểu diễn lễ hội Aza Koond đến từ đồng bào Pa Kô huyện vùng cao A Lưới

 Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” đã khép lại sau 3 ngày diễn ra sôi động, độc đáo và hấp dẫn.

Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” đã khép lại sau 3 ngày diễn ra sôi động, độc đáo và hấp dẫn.

Có 5 trong 8 đoàn nghệ thuật biểu diễn các lễ hội dân gian của Huế về tham dự chương trình lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa”. Trong đó có nhiều đoàn đến từ các làng quê thuộc các huyện Quảng Điền, Phong Điền, A Lưới. Mỗi đoàn kể một câu chuyện văn hóa bằng những làng điệu dân ca, những điệu nhảy truyền thống, tái hiện cảnh làm nghề cũng như đời sống sinh hoạt… Có thể kể đến màn biểu diễn tái hiện lễ hội Aza Koond đến từ đồng bào Pa Kô huyện vùng cao A Lưới, lễ tái hiện cảnh đánh bắt của ngư dân miệt biển Thuận An, đoàn hát Bả Trạo của huyện Quảng Điền, múa Thiên hạ thái bình và hát sắc bùa đến từ Phong Điền.

Nhiều người dân và du khách tỏ ra thích thú bởi ngoài các đoàn nghệ thuật đến từ các nước, các tỉnh, năm nay sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật đến từ các làng quê trên địa bàn tạo nên sự mới lạ. “Để lại ấn tượng với tôi đó là hoạt cảnh tái hiện cảnh đánh bắt của ngư dân Thuận An. Một không khí lễ hội sôi động, đậm màu sắc và phong cách của miền biển. Cảnh chiếc thuyền bủa lưới, kéo lưới và thu về những con cá rất sinh động”, chị Nguyễn Vy, TP. Huế cho hay.

Như vậy, Lễ hội đường phố “Sắc màu văn hóa” đã khép lại sau 3 ngày diễn ra sôi động, độc đáo và hấp dẫn.

Ngoài ra, trong ngày 28/6 còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng khác như nghệ thuật Tuồng Huế lần đầu tiên được quảng diễn trên đường phố; chương trình “Chợ quê ngày hội”, Lễ hội 100 món ngon đường phố, các chương trình biểu diễn văn nghệ của các nghệ sĩ trong và ngoài nước…

Tại sân khấu Quốc Tử giám, Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế với các tiết mục đặc sắc như trống hội, tốp ca, đơn ca, điệu múa, hát múa… về Huế, tình yêu quê hương, đất nước. Sau đó, không khí được thay đổi bằng những điệu nhảy sôi động của nhóm Nine Family.

Nghệ sĩ Konoba - người được mệnh danh là nghệ sĩ triệu view từ Vùng Wallonie-Bruxelles, Bỉ đã có đêm biểu diễn thứ 2 trong khuôn khổ Festival Huế tại sân khấu Công viên 3/2.

Tối 28/9, đêm đầu tiên Đại Nội mở cửa miễn phí phục vụ du khách và công chúng tham quan về đêm. Ngay trong đêm đầu, rất đông du khách đã chọn Đại Nội là điểm đến.

Các nghệ sĩ biểu diễn các tiết mục văn hóa dân gian tại khu vực Quốc tử giám

Các nghệ sĩ biểu diễn các tiết mục văn hóa dân gian tại khu vực Quốc tử giám

Theo chương trình, điểm nhấn của Festival Huế 2022 trong ngày hôm nay gồm:

- Chương trình Hoàng Cung giao hòa, 20h00 tại Đại Nội (hoạt động mở cửa miễn phí Đại Nội vào ban đêm từ 18h30 - 21h00);

- Chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế: + Ban nhạc Kid Francescoli – Pháp (19h30 tại bia Quốc Học);

+ Ban nhạc España te quiero - Tây Ban Nha (19h30 tại Công viên 3/2);

+ Đoàn ca múa nhạc dân gian Belogorie – Nga (19h30 tại Quốc Tử giám);

+ Liên đoàn Xiếc Việt Nam (19h30 tại đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu);

+ Da LAB Band (20h45 tại Bia Quốc học); Chillies Band (20h45 tại Công viên 3/2);

+ Đoàn ca múa nhạc Dân tộc Đắk Lắk (20h45 tại Quốc Tử giám).

Quang Hùng-Hoài Đức

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: