Dự án ‘Âm nhạc cộng đồng’ - chương trình nghệ thuật mới trên phố cổ

(CLO) Tham gia dự án “Âm nhạc cộng đồng”, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò một cơ sở đào tạo nghệ thuật uy tín của Thủ đô.

Cuối tuần này, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội sẽ tham gia dự án “Âm nhạc cộng đồng” phục vụ công chúng Thủ đô.

Dự án “Âm nhạc cộng đồng” là chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật phục vụ công chúng tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chương trình được tổ chức định kỳ vào Chủ nhật hằng tuần, với các khung giờ khác nhau. Ngày Chủ nhật 25/1 là buổi biểu diễn đầu tiên trong khuôn khổ chương trình, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đảm nhiệm khung giờ từ 19h30 đến 20h30.

1jazz.jpg
Chương trình “Âm nhạc cuối tuần” mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc với những giai điệu rộn ràng chào đón mùa xuân mới. Ảnh: BTC

Trong buổi biểu diễn này, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội sẽ giới thiệu tới công chúng các tiết mục được dàn dựng chất lượng, đa dạng về loại hình như: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, múa, nhạc cụ phương Tây...

Các tiết mục do học sinh, sinh viên nhà trường biểu diễn vừa thể hiện năng lực chuyên môn và kỹ năng biểu diễn vững vàng, đồng thời lan tỏa tinh thần trẻ trung, sáng tạo, góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ và du khách quốc tế.

Với việc tham gia dự án “Âm nhạc cộng đồng”, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò của một cơ sở đào tạo nghệ thuật uy tín của Thủ đô, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong dòng chảy sáng tạo đương đại của Hà Nội.

Trước đó, từ 15h30 đến 17h cùng ngày, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục diễn ra tại Nhà Bát Giác với chương trình biểu diễn của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club.

Chương trình được xây dựng như một hành trình âm nhạc đa tầng, nơi jazz được tiếp cận từ nhiều góc độ: Từ swing sôi động, bossa nova lãng mạn đến jazz hiện đại đối thoại với nhau trong cùng một không gian biểu diễn.

Mở đầu chương trình là “In the Mood” - tác phẩm nổi tiếng của Joe Garland, mang tinh thần swing rộn ràng, tạo không khí tươi mới cho buổi chiều cuối tuần. Tiếp đó, “Nhớ về Hậu Giang” một sáng tác của NSƯT Quyền Văn Minh sẽ mang đến một không gian khác, khi chất liệu Việt Nam được đặt trong ngôn ngữ jazz, tạo nên điểm nhấn cá nhân trong dòng chảy chương trình.

Bên cạnh đó, các tác phẩm quốc tế quen thuộc như “Samba de Orfeu”, “Blue Monk”, “On the Sunny Side of the Street”, “Watermelon Man” mang đến nhiều sắc thái jazz khác nhau, từ tiết tấu Latin giàu năng lượng đến phong cách hiện đại. Những tác phẩm này không chỉ thể hiện chiều sâu lịch sử của jazz, mà còn mở ra không gian thưởng thức đa dạng cho khán giả.

Khép lại chương trình là “Hội làng”, một sáng tác khác của NSƯT Quyền Văn Minh, tiếp tục khai thác âm hưởng dân gian Việt Nam. Tác phẩm không chỉ tạo điểm nhấn về bản sắc, mà còn khép lại buổi biểu diễn bằng một cảm xúc gần gũi, quen thuộc, đúng với tinh thần của chương trình.

Không khép kín trong nhà hát, không tạo khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, các chương trình âm nhạc cuối tuần mỗi chiều Chủ nhật tại Nhà Bát Giác bên Hồ Gươm cổ kính, được xây dựng như một “món ăn tinh thần”, đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với công chúng Thủ đô Hà Nội và du khách quốc tế. Khi âm nhạc hòa vào không gian công cộng, mỗi giai điệu được cộng đồng tiếp nhận bằng sự cởi mở và bằng cảm xúc chân thành.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: