Dự báo năm 2020, tăng trưởng kinh tế Việt Nam khoảng 2,5% - 2,7%

Thứ sáu, 17/07/2020 08:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên Trường Fulbright dự báo hệ thống tài chính vẫn sẽ đứng vững nhưng tăng trưởng kinh tế Việt Nam rơi vào từ 2,5% - 2,7%.

Ông Nguyễn Xuân Thành

Ông Nguyễn Xuân Thành

Tại buổi tập huấn "Tác động của dịch Covid-19 tới kinh tế toàn cầu và Việt Nam" ngày 16/7 ông Nguyễn Xuân Thành - Giảng viên Chính sách công và Quản lý Trường Fulbright nhận định, triển vọng 6 tháng cuối năm, xuất khẩu khó tăng trưởng và khó phục hồi trước như trước.

Tròn đó những mặt hàng như thuỷ hải sản, may mặc, giày dép... sẽ giảm, tuy nhiên xuất khẩu linh kiện điện tử sẽ tăng mạnh.

Theo ông Thành, Việt Nam còn dư địa cho các chính sách kích cầu và hoàn toàn có thể chuẩn bị các gói hỗ trợ lớn. Suốt 4 tháng qua lạm phát đã âm, tháng 6 có tăng nhưng so với năm trước thấp hơn nhiều.

“Điều đó cho thấy áp lực lạm phát thấp. Chúng ta không bị thâm hụt cán cân thương mại, chính phủ hoàn toàn có thể vay nợ”, ông Thành nói.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện nay, ông Thành dự báo hệ thống tài chính vẫn sẽ đứng vững nhưng tăng trưởng kinh tế Việt Nam rơi vào từ 2,5% - 2,7%. Trên thực tế không chỉ Việt Nam mà cả thế giới nền kinh tế sẽ đi vào suy thoái, tổng mức bán hàng hoá dịch vụ giảm.

"Cho đến nay đã có khoảng 11.000 tỷ USD đã được các chính phủ các nước đưa ra qua công cụ chính sách tài khoá để hỗ trợ người lao động và DN.

Trong đó tại Mỹ hiện đang có 3/4 người lao động đang được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp do dịch Covid-19. Vì thế dự báo năm 2021, Mỹ sẽ không còn người nghèo nữa vì tiền trợ cấp này còn cao hơn cả tiền lương", ông Thành nói.

Liên quan đến câu chuyện Vietnam Airlines đang xin 12.000 tỷ đồng hỗ trợ, nhiều ý kiến cho rằng vì sao phải hỗ trợ cho doanh nghiệp nhà nước, cũng có ý kiến cho rằng Vietnam Airlines là hãng hàng không quốc gia nên cần hỗ trợ.

Theo ông Thành, tại Đức hãng hàng không Lufthansa cũng đã đề nghị hỗ trợ 6 tỷ USD. Chính phủ đã đưa vấn đề này ra Uỷ ban EU và sau đó đã được chấp thuận cho phép dùng quỹ hỗ trợ khẩn cấp để hỗ trợ thanh khoản cho Lufthansa.

"Về nguyên tắc nếu chính phủ bảo lãnh sẽ vi phạm luật đầu tư công, nhưng đây là hỗ trợ thanh khoản, sau đó nhà nước nắm quyền chi phối. Sau khi hoạt động trở lại, cổ phần nhà nước sẽ được bán. Việc này gọi là hỗ trợ thanh khoản và Việt Nam cũng có thể làm vậy", ông Thành nói.

Thế Vũ

Tin khác

FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

FPT Retail (FRT) doanh thu Quý 1/2024 đạt 9.042 tỷ đồng

(CLO) Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024 với doanh thu đạt 9.042 tỷ đồng, lãi sau thuế đã dương trở lại.

Tài chính - Bảo hiểm
3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Chuyển đổi số ngành Ngân hàng: Mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

(CLO) Ngày 25/4/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Họp báo Công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

Vì sao ngân hàng lớn nhất nước Mỹ bị Tòa án Nga ra lệnh tịch thu 440 triệu USD?

(CLO) Một tòa án Nga đã ra lệnh tịch thu 439,5 triệu USD của Ngân hàng JPMorgan Chase (Mỹ), một tuần sau khi công ty cho vay VTB do Điện Kremlin điều hành tiến hành hành động pháp lý chống lại ngân hàng lớn nhất của Mỹ để thu lại số tiền bị mắc kẹt dưới chế độ trừng phạt của Washington.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sabeco (SAB) doanh thu Quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ

Sabeco (SAB) doanh thu Quý 1 tăng 15% so với cùng kỳ

(CLO) Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1 cho thấy doanh thu Sabeco (SAB) tăng trưởng 15,6% lên mức 7.184 tỷ đồng. Lãi gộp tăng 10% đạt 2.100 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm