Dự kiến có 15.000 người tham dự hoà nhạc Quốc tế Giai điệu vì hoà bình ở Quảng Trị

(CLO) Đêm hoà nhạc quốc tế Giai điệu vì hoà bình nằm trong khuôn khổ lễ hội vì hòa bình năm 2024 do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tổ chức với chủ đề "Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình".

Dự kiến chương trình diễn ra tối 20/7, tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị. Đây là lễ hội mang thông điệp hoà bình lần đầu tiên được tổ chức ở Quảng Trị, nhằm tôn vinh giá trị của hoà bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh; góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước, con người Việt Nam; xây dựng Quảng Trị trở thành một không gian văn hoá vì hoà bình...

du kien co 15000 nguoi tham du hoa nhac quoc te giai dieu vi hoa binh o quang tri hinh 1

Ông Nguyễn Quang Huy - Trưởng ban tổ chức chương trình hòa nhạc quốc tế Giai điệu hòa bình.

Lễ hội vì hòa bình lần đầu tiên được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định Giơnevơ về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2024), 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2024), hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); là sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch quy mô quốc gia, quốc tế trong giai đoạn 2024 -2025 theo Quyết định số 3032/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Lễ hội sẽ được kéo dài từ ngày 29/6-26/7 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Trong đó, chương trình hoà nhạc quốc tế Giai điệu vì hoà bình với chủ đề “Quảng Trị ký ức nở hoa” là hoạt động trọng điểm của lễ hội.

Đây là chương tình giao lưu âm nhạc Quốc tế quy mô lớn đầu tiên tại Quảng Trị, được tổ chức bởi Hiệp hội Công nghiệp Văn hóa và Kinh tế Việt – Hàn (thuộc Tổ chức Hợp tác quốc tế iFELLOWSHIP) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị và các cơ quan, ban ngành thực hiện.

Ông Nguyễn Quang Huy cho biết, chương trình hòa nhạc quốc tế Giai điệu hòa bình đến thời điểm này có 10 đoàn nghệ thuật quốc tế xác nhận tham dự gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Trung Quốc, Úc, Cuba, Ukraine…

Chương trình hòa nhạc dự kiến gồm ba phần: Hòa bình trong mắt trẻ thơ, Quảng Trị ký ức nở hoa và Quảng Trị - điểm đến hòa bình. Đây là một trong những chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế quy mô lớn đầu tiên tại Quảng Trị.

du kien co 15000 nguoi tham du hoa nhac quoc te giai dieu vi hoa binh o quang tri hinh 2

Ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị phát biểu tại sự kiện.

Ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết, dự kiến có khoảng 10.000 đến 15.000 người tham dự đêm nhạc.

Điểm nhấn của đêm nhạc là phần trình diễn bài hát chủ đề Giai điệu hòa bình với sự tham gia của 1.001 em thiếu nhi Việt Nam và quốc tế cùng 1.001 drone trình diễn.

du kien co 15000 nguoi tham du hoa nhac quoc te giai dieu vi hoa binh o quang tri hinh 3

Đồng hành với vai trò đại sứ có nam vương Danh Chiếu Linh, hoa hậu Ban Mai, hoa hậu Thu Thủy, á hậu Thanh Ngân…

Theo ông Nguyễn Quang Huy, trong đêm nhạc sẽ có phần trình diễn thời trang áo dài, giới thiệu màu sắc văn hóa tiêu biểu của 54 dân tộc Việt Nam. Đáng chú ý bộ sưu tập áo dài này được làm từ vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường.

Ngoài ra, ban tổ chức dự kiến trình diễn bộ sưu tập áo dài với họa tiết là nét đặc trưng của 192 nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

“Đêm nhạc sẽ đưa người xem ngược dòng thời gian, trở về lịch sử đấu tranh oanh liệt của nhân dân Quảng Trị nói riêng và nhân dân cả nước nói chung trong cuộc chiến chống ngoại xâm. Đồng thời đây cũng là bản hòa ca về niềm vui, hạnh phúc khi được sống trong xã hội hòa bình, thịnh vượng, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Trị, Việt Nam thân thiện, mến khách, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu chuộng hòa bình đến người dân trong nước và quốc tế”, ông Huy chia sẻ.

Một số hoạt động chính trong khuôn khổ lễ hội vì hòa bình 2024

- Ngày hội đạp xe vì hòa bình là hoạt động mở đầu cho Lễ hội Vì hòa bình 2024, diễn ra ngày 29 và 30/6, tại khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị.

- Khai mạc Lễ hội Vì hòa bình với chủ đề Kết nối những nhịp cầu vào tối 6/7, tại khu di tích đặc biệt đôi bến bờ Hiền Lương - Bến Hải.

- Đêm nhạc Trịnh Công Sơn có chủ đề Khúc ca hòa bình tại công viên Fidel, thành phố Đông Hà, Quảng Trị vào tối 13/7.

- Chương trình giao lưu âm nhạc quốc tế Giai điệu hòa bình - Quảng Trị ký ức nở hoa tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, diễn ra tối 20/7.

- Chương trình Ước nguyện hòa bình tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, diễn ra tối 26/7.

Kỳ Hoa

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: