Du lịch Thái Bình giàu tiềm năng, cần 'cú hích' để phát triển

(CLO) Dù còn khá hoang sơ nhưng “biển vô cực” ở Thái Bình đã dần trở thành “đặc sản”, đưa du khách về với tỉnh. Điều đó cho thấy chỉ cần một điểm tựa và được khai thác đúng hướng, du lịch Thái Bình sẽ có cơ hội phát triển.

Không chỉ “biển vô cực”, Thái Bình có hơn 53km bờ biển thuộc khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng với nhiều bãi ngang rộng có các cồn nổi như cồn Vành, cồn Đen, rừng ngập mặn Thụy Trường (Thái Thụy)... còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, là tiềm năng lớn phát triển du lịch sinh thái biển. Bên cạnh đó, đối với du lịch tâm linh, trải qua quá trình hình thành và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước và dân tộc, Thái Bình là vùng đất “địa linh nhân kiệt” với nhiều di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nổi tiếng. Hiện toàn tỉnh có 125 di tích quốc gia, 593 di tích cấp tỉnh, nổi bật là 2 di tích quốc gia đặc biệt: chùa Keo (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư) và khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).

Thái Bình cũng là miền đất cội nguồn, là kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc với các loại hình nghệ thuật đặc trưng của văn minh lúa nước sông Hồng như chèo làng Khuốc; múa giáo cờ giáo quạt làng Giắng; múa bát dật xã An Khê; múa rối nước Nguyên Xá, Đông Các... Ngoài ra còn có nhiều làng nghề thủ công truyền thống như chạm bạc Đồng Xâm, bánh cáy làng Nguyễn, thêu Minh Lãng, chiếu Hới, dệt Phương La, làng vườn Bách Thuận... Đây là những tài nguyên du lịch văn hóa độc đáo mà không phải nơi nào cũng có được.

du lich thai binh giau tiem nang can cu hich de phat trien hinh 1

Khu Du Lịch Cồn Đen được nhiều khu khách thập phương lựa chọn đến vui chơi, trải nghiệm vào cuối tuần và dịp hè.

du lich thai binh giau tiem nang can cu hich de phat trien hinh 2

Với nhiều lựa chọn thú vị, Khu du lịch Cồn Đen gồm bãi biển Cồn Đen đang trở thành điểm thu hút du khách đến với Thái Bình.

du lich thai binh giau tiem nang can cu hich de phat trien hinh 3

Bãi biển Cồn Vành, địa điểm lý tưởng cho du khách vào mùa hè.

Với lợi thế và tiềm năng trong lĩnh vực du lịch, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Nỗ lực thực hiện mục tiêu này, các cấp chính quyền, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã triển khai nhiều hoạt động, góp phần từng bước phục hồi và phát triển du lịch sau quãng thời gian chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Với mục tiêu đưa hình ảnh Thái Bình đến với du khách trong nước và quốc tế, sau gần 1 năm triển khai, cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Thái Bình diễn ra thành công, tạo nên dấu ấn khi đón nhận được 145 tác phẩm đến từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia. Từ đây, logo và slogan “Vùng đất hiền hòa, thăng hoa cảm xúc” thường xuyên xuất hiện gắn với hoạt động du lịch của tỉnh trên các phương tiện truyền thông, sản phẩm du lịch, hoạt động quảng bá du lịch trong nước, quốc tế...

Tháng 12/2022, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tạo niềm tin và hy vọng về sự bứt phá mạnh mẽ của du lịch Thái Bình. Hiện nay, Hiệp hội có 150 thành viên, hoạt động ở 5 hội nghề nghiệp du lịch: hội hướng dẫn viên và lữ hành; hội đầu bếp chuyên nghiệp; hội khách sạn, nhà hàng; hội vận tải khách du lịch; hội khu điểm du lịch. Hiệp hội đã và đang nỗ lực tư vấn, hình thành các điểm đến, khai thác thế mạnh của du lịch Thái Bình; đồng thời, tăng cường kết nối, đưa hình ảnh du lịch Thái Bình đến với du khách trong và ngoài nước.

Tháng 3/2023, xã Bách Thuận (Vũ Thư) tổ chức hội nghị định hướng quy hoạch và lộ trình xây dựng làng vườn du lịch sinh thái cộng đồng. Đây là kết quả từ quá trình Hiệp hội Du lịch tỉnh và xã Bách Thuận tích cực phối hợp với Tổ chức Car Free Day của Nhật Bản, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội khảo sát các tuyến đường thực hiện dự án phát triển du lịch bằng xe đạp, hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững. Tháng 5/2023, tuần du lịch biển và khinh khí cầu - một trong những sự kiện du lịch lớn nhất từ trước tới nay tại Thái Bình được tổ chức. Diễn ra tại khu du lịch sinh thái Cồn Đen (xã Thái Đô, huyện Thái Thụy), đây là hoạt động phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh. Tuần du lịch gồm nhiều sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc mang đến cho người dân và du khách thập phương những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn khi đến với Thái Bình.

Song song với nỗ lực của Hiệp hội Du lịch tỉnh, các điểm đến về du lịch, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh cũng đang nỗ lực trong quá trình phục hồi, phát triển sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Như tại khu Hotel - Resort Làng Việt (Tiền Hải), trong 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tập trung đầu tư cải tạo không gian, cơ sở vật chất theo phong cách Á Đông tinh tế, mang đến trải nghiệm mới mẻ, hiện đại cho du khách. 

Với nỗ lực, quyết tâm của các cấp chính quyền, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Bình, các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch cùng sự ủng hộ, góp sức của mỗi người dân, tin tưởng du lịch Thái Bình sẽ cất cánh vươn xa.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: