Dự luật khí hậu trị giá 430 tỷ USD của Mỹ có gì?

(CLO) Dự luật thuế, chăm sóc sức khỏe và biến đổi khí hậu trị giá 430 tỷ USD đã được Quốc hội Mỹ thông qua hôm thứ Sáu (12/8) nhằm mục đích giúp giảm lượng khí thải carbon gây ra biến đổi khí hậu và giảm chi phí y tế cho người Mỹ lớn tuổi.

Đảng Dân chủ hy vọng dự luật, hiện đã được cả hai viện của Quốc hội thông qua, sẽ thúc đẩy cơ hội của họ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11.

du luat khi hau tri gia 430 ty usd cua my co gi hinh 1

Quốc hội Mỹ đã thông qua dự thảo luật mới về thuế, chăm sóc sức khoẻ và biến đổi khí hậu. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Biden kêu gọi quốc hội Mỹ bỏ thuế khí đốt và xăng dầu để giảm lạm phát

Quốc hội Mỹ đồng ý viện trợ thêm cho Ukraine gần 40 tỷ USD

Quốc hội Mỹ công bố khoản tài trợ Covid-19 trị giá 10 tỷ USD

Quốc hội Mỹ tài trợ 300 triệu USD cho quân đội Ukraine

Dự luật được gọi là Đạo luật Giảm lạm phát là một phiên bản thu nhỏ đáng kể của một dự luật trước đó được ông Biden ủng hộ, nhưng đã bị các nghị sĩ Dân chủ Thượng viện Joe Manchin và Kyrsten Sinema chặn vì quá tốn kém. Dự luật sẽ được chuyển đến ông Biden để được ký thành luật.

“Hôm nay thực sự là một ngày vinh quang đối với chúng tôi. Chúng tôi gửi tới bàn của Tổng thống một dự luật hoành tráng sẽ thực sự dành cho người dân”, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu, nói với các phóng viên.

Các đảng viên Đảng Cộng hòa cho rằng dự luật này sẽ làm tổn hại nền kinh tế đang bị lạm phát đè nặng, nói rằng nó sẽ giết chết việc làm, tăng chi phí năng lượng và làm suy yếu tăng trưởng vào thời điểm nền kinh tế đang đối mặt với một cuộc suy thoái tiềm tàng.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Chuck Grassley cho biết: "Sự liều lĩnh về thuế và chi tiêu gần đây của Đảng Dân chủ có thể có hậu quả nghiêm trọng. Điều cuối cùng mà các doanh nghiệp và các gia đình cần ngay bây giờ là tăng thuế và một loạt các chính sách kém hiệu quả, tạo ra sự bối rối và bất ổn hơn nữa trong nền kinh tế".

Khoảng một nửa số người Mỹ ủng hộ dự luật, bao gồm 69% đảng viên Dân chủ và 34% đảng viên đảng Cộng hòa, theo một cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos được thực hiện vào ngày 3 và 4/8. Yếu tố được ủng hộ phổ biến nhất của dự luật là cải thiện hệ thống chăm sóc sức khoẻ cho người Mỹ lớn tuổi và khuyết tật.

Các nhà kinh tế nói rằng luật có thể sẽ không có tác động lớn đến nền kinh tế trong những tháng tới.

Với 370 tỷ đô la chi tiêu tập trung vào khí hậu, đây là dự luật về biến đổi khí hậu lớn nhất được Quốc hội thông qua.

Dự luật mang lại cho các doanh nghiệp và gia đình hàng tỷ đồng tiền khuyến khích để mua xe điện và các thiết bị tiết kiệm năng lượng, cũng như thúc đẩy các khoản đầu tư mới vào năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

Điều đó sẽ giúp Hoa Kỳ hoàn thành cam kết cắt giảm một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030, được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Glasgow năm ngoái.

Bà Juliette Cubanski, phó giám đốc chương trình Medicare tại Kaiser Family Foundation, cho biết luật cũng sẽ giảm chi phí thuốc cho chính phủ, người sử dụng lao động và bệnh nhân. Bà nói: “Có lẽ tác động lớn nhất sẽ là đối với những người có bảo hiểm thuốc theo toa thông qua Medicare".

Một thay đổi quan trọng là điều khoản cho phép chương trình sức khỏe Medicare liên bang thương lượng giá thuốc thấp hơn. Giá thương lượng cho 10 loại thuốc đắt tiền nhất của Medicare sẽ được áp dụng bắt đầu từ năm 2026, với con số đó sẽ tăng lên cho đến khi đạt mức 20 loại thuốc vào năm 2029.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính Medicare sẽ tiết kiệm được 101,8 tỷ đô la trong 10 năm bằng cách thương lượng giá thuốc. Điều khoản này cũng đưa ra mức giới hạn 2.000 đô la hàng năm đối với chi phí tự trả cho người cao tuổi thông qua chương trình Medicare.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: