Đức cân nhắc nhượng lại quyền sở hữu Nord Stream 2 cho Hoa Kỳ, nối lại nhập khẩu khí đốt của Nga

(CLO) Đức có thể nhượng Nord Stream 2 cho Mỹ để nối lại nhập khẩu khí đốt Nga, dù Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck phản đối kịch liệt.

Theo một vài nguồn tin, các cuộc đàm phán về thỏa thuận liên quan đang được tiến hành.

duc can nhac nhuong lai quyen so huu nord stream 2 cho hoa ky noi lai nhap khau khi dot cua nga hinh 1

Cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên. Ảnh: The New Voice

Một số chính trị gia thuộc Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), do Thủ tướng tương lai Friedrich Merz lãnh đạo, không loại trừ khả năng Đức sẽ nối lại việc nhập khẩu khí đốt từ Nga sau khi chiến sự tại Ukraine kết thúc.

Nghị sĩ Thomas Bareis cho biết, nếu quan hệ giữa Berlin và Moscow được cải thiện và các lệnh trừng phạt dần được nới lỏng, nguồn cung khí đốt có thể được khôi phục qua Nord Stream 2. "Nếu hòa bình được lập lại và các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ từng bước, khí đốt có thể chảy trở lại, có khả năng thông qua một đường ống dưới sự kiểm soát của Mỹ", ông nói.

Ông Jan Heinisch, Phó chủ tịch nhóm nghị sĩ CDU tại bang North Rhine-Westphalia, cũng cho rằng nếu đạt được một nền hòa bình “công bằng và đáng tin cậy” ở Ukraine, Đức nên cân nhắc việc tái nhập khẩu khí đốt từ Nga.

“Tuy nhiên, vẫn chưa rõ điều này sẽ được thực hiện qua đường biển hay qua hệ thống đường ống”, ông lưu ý.

Heinisch nhấn mạnh rằng Đức cần tránh phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất và không để các quốc gia khác kiểm soát giá khí đốt. Ông hiện đang tham gia xây dựng chiến lược năng lượng cho liên minh cầm quyền CDU/SPD trong tương lai.

Tuy nhiên, ngày 17/3, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck khẳng định rằng việc đàm phán khôi phục các tuyến đường ống Nord Stream nhằm tái nhập khẩu khí đốt Nga là một “hướng đi hoàn toàn sai lầm”.

Việt Hà (Theo New Voice of Ukraine)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: