Nga và Mỹ bí mật đàm phán khởi động lại đường ống Nord Stream 2

(CLO) Nga và Mỹ bí mật đàm phán về khả năng khởi động lại Nord Stream 2, dự án đường ống trị giá 11 tỷ USD nối khí đốt đến Đức.

Các nhà đàm phán Nga và Mỹ đã tổ chức các cuộc thảo luận bí mật về khả năng nối lại dòng chảy khí đốt đến Đức qua đường ống Nord Stream 2, tờ Bild của Đức đưa tin hôm Chủ Nhật, dẫn nguồn từ các nhân vật giấu tên có hiểu biết về vấn đề này.

nga va my bi mat dam phan khoi dong lai duong ong nord stream 2 hinh 1

Đường ống Nord Stream 2. Ảnh: Shutterstock

Hiện tại, đơn vị vận hành Nord Stream 2 có trụ sở tại Thụy Sĩ và một số thực thể khác của Nga liên quan đến dự án đường ống trị giá 11 tỷ USD này đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các cuộc trao đổi bí mật giữa Washington và Moscow về việc khởi động lại dự án được cho là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm cải thiện quan hệ với Nga.

Theo Bild, đặc phái viên của Trump, ông Richard Grenell, đã nhiều lần đến trụ sở của Nord Stream 2 AG - đơn vị vận hành đường ống thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga), hiện đơn vị này đang bị trừng phạt tại thành phố Steinhausen, Thụy Sĩ để đàm phán.

Tuy nhiên, ông Grenell đã phủ nhận việc tham gia vào các cuộc đàm phán này.

Bild cũng tiết lộ rằng một thỏa thuận tiềm năng có thể giúp Mỹ kiểm soát dòng chảy khí đốt của Nga qua Nord Stream 2, khi một số nhà đầu tư Mỹ bao gồm doanh nhân Stephen Lynch được cho là đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia vào hoạt động của Nord Stream 1 và Nord Stream 2.

Tờ Financial Times hôm Chủ Nhật dẫn nguồn tin riêng cho biết một tập đoàn do Mỹ đứng đầu đã soạn thảo khung thỏa thuận hậu trừng phạt với Gazprom.

Theo Financial Times, người trực tiếp thúc đẩy kế hoạch này là ông Matthias Warnig, cựu Giám đốc điều hành Nord Stream 2. Ông từng là điệp viên Đông Đức và có mối quan hệ lâu năm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Theo tính toán, bằng cách này, Mỹ có thể điều tiết nguồn cung khí đốt đến Đức và hưởng lợi về tài chính cùng lúc”, Bild nhận định, đồng thời nhấn mạnh chính phủ Mỹ sẽ không tham gia trực tiếp vào thỏa thuận.

Chính phủ Đức được cho là không tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật tại Thụy Sĩ. Hiện vẫn chưa rõ liệu thỏa thuận nối lại hoạt động của Nord Stream 2 có trở thành hiện thực hay không, Bild viết.

Hôm thứ Hai, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin từ Bild.

Dũng Phan (Theo The Moscow Times)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: