Hoa Kỳ sắp áp thêm trừng phạt đối với đường ống Nord Stream 2 của Nga

(CLO) Hoa Kỳ đã tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với dự án đường ống Nord Stream 2 (Nga). Những hạn chế này nhằm mục đích ngăn chặn Moscow sử dụng các nguồn năng lượng như một vũ khí, Phó phát ngôn viên chính của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedant Patel báo cáo tại một cuộc họp báo.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc tái áp đặt trừng phạt đối với Nord Stream 2, đại diện của Bộ Ngoại giao lưu ý rằng đây là những hạn chế "mang tính kỹ thuật hơn".

"Vì vậy, hôm nay, bộ đang áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số thực thể đã từng bị trừng phạt theo Đạo luật Bảo vệ An ninh Năng lượng châu Âu (PEESA) đã sửa đổi vì liên quan đến việc xây dựng đường ống Nord Stream 2, cũng như một số chủ sở hữu mới của các tàu trước đây bị chặn theo PEESA", ông cho biết.

hoa ky sap ap them trung phat doi voi duong ong nord stream 2 cua nga hinh 1

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bình luận về các lệnh trừng phạt đối với Nord Stream 2. Ảnh: Sean Gallup/Getty Images.

"Lý do là chúng tôi tiếp tục duy trì sự phản đối lâu dài của mình đối với Nord Stream 2 như một dự án địa chính trị của Nga và nỗ lực khôi phục dự án này. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và đảm bảo rằng Nga không bao giờ có thể biến các nguồn năng lượng và vị thế năng lượng của mình thành vũ khí để đạt được lợi ích chính trị nữa", người phát ngôn của Bộ Ngoại giao cho biết.

Khi được hỏi liệu chính quyền Hoa Kỳ hiện tại có phối hợp các lệnh trừng phạt mới đối với Nord Stream 2 với chính quyền của Tổng thống mới Donald Trump hay không, ông Patel nhấn mạnh rằng chính quyền mới sẽ có thể tự đưa ra quyết định sau lễ nhậm chức của tổng thống mới.

Đáng chú ý là dự án Nord Stream 2 của Nga, đang được triển khai tại Biển Baltic, chưa bao giờ được triển khai do các lệnh trừng phạt quốc tế.

Quay trở lại tháng 2/2022, Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với công ty Nord Stream 2 AG và các giám đốc điều hành của công ty này trong bối cảnh Nga tiến hành triển khai hoạt động quân sự quy mô lớn đối với Ukraine.

Trước đó, vào ngày 22/2/2022, Đức đã dừng chứng nhận Nord Stream 2, chỉ hai ngày trước cuộc xung đột toàn diện vào Ukraine. Vào thời điểm đó, Quỹ Bảo vệ Khí hậu và Môi trường Đức cũng đã rút lại sự hỗ trợ của mình cho đường ống Nord Stream 2 của Nga.

Vào ngày 18/12/2024, có thông báo rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã áp đặt lại các lệnh trừng phạt đối với các công ty, tàu thuyền và cá nhân của Nga vốn đã bị hạn chế vì tham gia vào việc xây dựng đường ống Nord Stream 2.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiết lộ rằng 11 công ty Nga, bao gồm Nord Stream 2 AG, nhà sáng lập của MTV và 17 tàu thuyền, đã được đưa vào danh sách trừng phạt.

Lê Na (Theo RBC Ukraine)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: