Đức đã hết vũ khí để viện trợ cho Ukraine

(CLO) Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết hầu như không còn khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine từ kho vũ khí của quân đội Đức.

Berlin cho đến nay đã chuyển giao các thiết bị quân sự như tên lửa chống tăng, phòng không và đất đối không cũng như súng máy và đạn dược cho Ukraine.

duc da het vu khi de vien tro cho ukraine hinh 1

Ảnh minh họa: Internet

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht nói rằng nước này hầu như không còn khả năng cung cấp vũ khí và thiết bị cho Ukraine trực tiếp từ các kho dự trữ của quân đội Đức.

Trao đổi với tờ Augsburger Allgemeine, Lambrecht nói rằng để duy trì khả năng phòng thủ của Đức, việc giao hàng cho Ukraine trong tương lai sẽ phải được thực hiện trực tiếp thông qua ngành công nghiệp vũ khí. "Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ liên tục phối hợp với Ukraine", bà cho biết hôm thứ Bảy (9/4).

Bộ trưởng Lambrecht cũng nói thêm rằng: "Quân đội Đức phải tiếp tục đảm bảo khả năng phòng thủ quốc gia và liên minh. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không thể làm được nhiều hơn cho Ukraine".

Bình luận của bà Lambrecht được đưa ra vào thời điểm áp lực ngày càng lớn đối với Berlin nhằm mở rộng và đẩy nhanh việc giao vũ khí cho Ukraine. Cũng có nhiều ý kiến ​​chỉ trích rằng việc giao vũ khí của Berlin chậm và không đủ.

Friedrich Merz, người đứng đầu đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đối lập ở Đức, tuần này kêu gọi Đức gửi vũ khí hạng nặng hơn, chẳng hạn như xe tăng đến Ukraine. Kiev gần đây cũng yêu cầu chuyển giao 100 xe bộ binh Marder và các loại vũ khí hạng nặng khác.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phản bác lại tuyên bố rằng Đức đã không cung cấp đủ vũ khí cho Kiev trong tuần này. Ông nói, rất nhiều vũ khí và thiết bị đã được gửi đi và những đợt giao hàng tiếp theo sẽ tiếp tục diễn ra.

"Tôi biết rằng Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht đang làm mọi thứ có thể, dựa trên những quyết định của các đồng minh của chúng tôi và khả năng của quân đội Đức", ông Scholz tuyên bố.

Hành động gây hấn quân sự của Nga đối với Ukraine đã buộc Đức phải từ bỏ thông lệ lâu nay là không gửi vũ khí tới các khu vực xung đột. Berlin cho đến nay đã chuyển giao các thiết bị quân sự như tên lửa chống tăng, phòng không và đất đối không cũng như súng máy và đạn dược.

Mai Anh (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: