Đức đặt cược hàng tỷ đô la vào tương lai năng lượng nhiệt hạch

(CLO) Chính phủ Đức kỳ vọng công nghệ nhiệt hạch sẽ cung cấp cho nước này nguồn năng lượng sạch, an toàn và gần như vô tận.

Đức tiêu thụ một lượng năng lượng khổng lồ để duy trì ngành chế tạo và các lĩnh vực tiêu thụ nhiều năng lượng như ô tô và hóa chất. Dù tỷ trọng năng lượng tái tạo như gió và mặt trời đã tăng đều trong hai thập kỷ qua, song nền kinh tế lớn nhất châu Âu này vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch.

Chính phủ Đức đang thực hiện một kế hoạch chuyển đổi năng lượng đầy tham vọng để đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045.

Họ đã ngừng hoàn toàn điện hạt nhân (dựa trên công nghệ phân hạch) vào năm 2023 và có kế hoạch từ bỏ than đá vào năm 2038. Để cân bằng giữa nhu cầu năng lượng và mục tiêu môi trường, Berlin cũng đang đặt cược vào các công nghệ mới như hydro xanh và năng lượng nhiệt hạch (hợp hạch).

jet-interior-with-superimposed-plasma_1.jpg
Các nhà khoa học đã tìm cách khai thác phản ứng nhiệt hạch để sản xuất năng lượng trong nhiều thập kỷ qua. Ảnh: UKAEA

Nội các của Thủ tướng Friedrich Merz vừa công bố một kế hoạch hành động nhằm đẩy nhanh sự phát triển của công nghệ nhiệt hạch. Đức muốn xây dựng lò phản ứng nhiệt hạch đầu tiên trên thế giới, với khoản ngân sách 1,7 tỷ euro (khoảng 1,98 tỷ USD).

Bà Sarah Klein, ủy viên nghiên cứu nhiệt hạch tại Viện Công nghệ Laser Fraunhofer ở Aachen, Đức, nhận định đầu tư vào công nghệ nhiệt hạch là "một sự đặt cược chiến lược thông minh trong dài hạn".

Bà nói: "Nó giúp Đức duy trì vị trí tiên phong trong cuộc đua công nghệ toàn cầu và cùng với năng lượng tái tạo, là yếu tố quan trọng để đảm bảo chủ quyền năng lượng sau khi loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch".

Bà Sibylle Günter, Giám đốc khoa học của Viện Vật lý Plasma Max Planck, đồng tình và cho biết nhu cầu năng lượng của Đức đang "tăng đều". Bà cho biết: "Nhiệt hạch là một công nghệ có thể giúp chúng tôi đảm bảo nguồn cung năng lượng lâu dài mà không có khí thải CO2 và duy trì khả năng cạnh tranh với tư cách là một quốc gia công nghiệp".

Các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ qua đã tìm cách khai thác phản ứng nhiệt hạch để tạo ra năng lượng. Đây là phản ứng hợp nhất hai hạt nhân nguyên tử nhẹ ở nhiệt độ và áp suất cực cao để giải phóng năng lượng, cơ chế tương tự giúp Mặt Trời tỏa sáng.

Khác với phân hạch hạt nhân (công nghệ điện hạt nhân hiện tại), hợp hạch không để lại chất thải phóng xạ, hứa hẹn mang lại nguồn năng lượng dồi dào, không gây ô nhiễm và gần như vô tận.

Đức không đơn độc trong cuộc đua này. Các nước như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Anh cũng đang đầu tư hàng tỷ USD để phát triển công nghệ này, cùng với sự tham gia của hàng chục công ty khởi nghiệp tư nhân.

Vào cuối năm 2022, các nhà khoa học lần đầu tiên đạt được mức năng lượng thu về cao hơn năng lượng đầu vào trong một thí nghiệm nhiệt hạch, một bước đột phá lớn làm dấy lên hy vọng.

Tuy nhiên, một số nhà phê bình coi việc chi số tiền khổng lồ để theo đuổi nhiệt hạch là sai lầm và lãng phí. Họ lập luận rằng số tiền này có thể được sử dụng tốt hơn để mở rộng quy mô các dự án năng lượng tái tạo khác.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: