Đức đe dọa dỡ bỏ lệnh cấm ô tô động cơ đốt trong

(CLO) Bộ trưởng giao thông vận tải Đức cho biết nước này sẽ không ủng hộ lệnh cấm bán ô tô mới có động cơ đốt trong từ năm 2035 theo kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU), sau khi không nhận được sự đảm bảo từ giám đốc điều hành của khối về việc miễn trừ nhiên liệu tổng hợp.

Các nhà lập pháp EU và các quốc gia thành viên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ vào năm ngoái buộc các nhà sản xuất ô tô phải giảm 55% lượng khí thải ô tô mới vào năm 2030 so với mức của năm 2021 và cắt giảm 100% vào năm 2035. Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực của khối nhằm giảm phát thải khí nhà kính, có nghĩa là việc bán ô tô mới có động cơ đốt trong sẽ bị cấm.

duc de doa do bo lenh cam o to dong co dot trong hinh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: GI

Bài liên quan

Biểu tình chống cung cấp vũ khí cho Ukraine diễn ra rầm rộ ở Đức

Chính phủ Đức được yêu cầu dừng vận hành trang Facebook

Lính Ukraine kết thúc khóa huấn luyện nâng cao đầu tiên tại Đức

Nhà lãnh đạo Đông Đức cuối cùng qua đời ở tuổi 95

Một số quốc gia, chẳng hạn như Đức, đã yêu cầu Ủy ban điều hành của EU miễn trừ cho ô tô sử dụng nhiên liệu tổng hợp, lập luận rằng chúng có thể được sản xuất bằng năng lượng tái tạo và carbon thu được từ không khí, vì vậy chúng sẽ ' không thải thêm khí thải vào bầu khí quyển".

Bộ trưởng Giao thông vận tải Đức Volker Wissing cho biết Ủy ban đã không đưa ra đề xuất miễn trừ, vì vậy Đức sẽ không ủng hộ lệnh cấm.

Ông Wissing cho biết nhiên liệu tổng hợp cần phải được sản xuất với số lượng lớn càng sớm càng tốt để đáp ứng nhu cầu từ những chiếc ô tô được bán trước năm 2035, cũng như phục vụ cho các phương tiện vận tải hạng nặng, tàu và máy bay.

“Ủy ban EU nên đề xuất quy định cho phép đăng ký động cơ đốt trong sau năm 2035, nếu có thể xác minh rằng chúng chỉ sử dụng nhiên liệu tổng hợp", ông nói với các phóng viên ở Berlin.

Vấn đề này đã dẫn đến sự chia rẽ trong chính phủ Đức, giữa Đảng Dân chủ Tự do của ông Wissing và Đảng Xanh theo chủ nghĩa bảo vệ môi trường, vốn ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn đối với động cơ đốt trong.

Đảng đối lập chính của Đức, khối Liên minh trung hữu, cũng phản đối lệnh cấm xe động cơ đốt trong trên toàn EU, cảnh báo rằng lệnh cấm này sẽ gây hại cho ngành công nghiệp ô tô chủ đạo của nước này.

Các nhà phê bình cho rằng công nghệ pin-điện phù hợp hơn cho ô tô chở khách và nhiên liệu tổng hợp quý giá chỉ nên được sử dụng khi không có lựa chọn nào khác khả thi, chẳng hạn như cho ngành hàng không.

Ông Benjamin Stephan của tổ chức Hòa bình Xanh cho biết các nghiên cứu cho thấy cùng một lượng điện sẽ giúp một chiếc xe chạy bằng pin đi xa hơn 5 lần so với một chiếc xe chạy bằng nhiên liệu tổng hợp.

“Loại nhiên liệu không hiệu quả và đắt tiền này sẽ không đóng vai trò gì đối với ô tô, đặc biệt là ô tô mới vào năm 2035", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng ngành ô tô Đức sẽ tốt hơn nếu đầu tư vào ô tô điện.

Hoàng Nam (theo AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: