Đức ngừng xét nghiệm COVID-19 miễn phí

(CLO) Truyền thông Đức hôm thứ Hai (9/8) đưa tin rằng Đức muốn chấm dứt các xét nghiệm virus Corona miễn phí vào tháng 10, trích dẫn một dự thảo đề xuất sẽ được thảo luận bởi Thủ tướng Angela Merkel và các nhà lãnh đạo từ 16 bang của nước này.
Nhiều người đân xếp hàng để tiêm vắc xin COVID-19 tại trung tâm tiêm chủng Arena Treptow ở Berlin, Đức, ngày 9 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Nhiều người đân xếp hàng để tiêm vắc xin COVID-19 tại trung tâm tiêm chủng Arena Treptow ở Berlin, Đức, ngày 9 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Đức và Pháp tiêm mũi vắc xin COVID-19 tăng cường, bỏ qua lời kêu gọi của WHO

Tổng thống Biden kêu gọi thống đốc Cuomo từ chức sau bê bối tình dục

Đức tiếp tục cảnh báo bão khi chưa khắc phục xong hậu quả lũ lụt

Chính phủ Đức đã thực hiện các cuộc xét nghiệm miễn phí cho tất cả mọi người vào tháng 3/2021 để có thể dần dần trở lại cuộc sống bình thường sau đợt đóng cửa do ảnh hưởng của làn sóng dịch COVID-19 lần ba.

Nhưng với 55% dân số được tiêm chủng đầy đủ, đã có những lời kêu gọi ngừng tiêu tiền của người đóng thuế vào một chương trình trợ cấp mà hiện nay chủ yếu mang lại lợi ích cho những người chưa được tiêm chủng mặc dù vắc xin đã có sẵn cho tất cả mọi người.

Hãng tin RND trích dẫn từ một dự thảo đề xuất: “Tất cả các loại vắc xin đều có sẵn ngay lập tức cho tất cả công dân, không còn có lý do chính đáng nào nữa khi chính phủ liên bang và người nộp thuế phải chi trả chi phí cho tất cả các xét nghiệm”.

Chưa đầy bảy tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử liên bang, bà Merkel và các nhà lãnh đạo tiểu bang sẽ thảo luận các biện pháp để ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm mới do biến thể Delta gây nên trong tầm kiểm soát mà không cần thiết lập các biện pháp đóng cửa.

Dự thảo quy định những người không thể tiêm chủng vì lý do sức khỏe như phụ nữ tương lai và trẻ em dưới 18 tuổi sẽ tiếp tục được hưởng trợ cấp xét nghiệm.

Đức đã ghi nhận hơn 3.000 trường hợp mỗi ngày trong 5 ngày qua nhưng với gần 63% dân số đã nhận ít nhất một lượt tiêm vắc xin, chính phủ hy vọng có thể tránh được các lệnh phong tỏa. Tổng số ca nhiễm của Đức ghi nhận đến lúc này là 3.800.048 ca và số ca tử vong là 92.291 người. 

Hiện chưa rõ thời điểm cụ thể trong tháng 10 chính quyền Đức sẽ bắt đầu ngừng xét nghiệm COVID miễn phí. 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: