Đức 'nói không' với tên lửa tầm xa cho Ukraine và phản ứng của các bên

Trước đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy phản hồi các báo cáo về việc Mỹ chấm dứt lệnh hạn chế cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine bằng câu nói ngắn gọn: "Tên lửa tự nó sẽ lên tiếng".

duc noi khong voi ten lua tam xa cho ukraine va phan ung cua cac ben hinh 1

Đức vẫn chưa gửi tên lửa Taurus tới Ukraine và cho biết hiện tại họ không có kế hoạch nào. Ảnh: Joerg Carstensen/PA

Hiện tại, chính quyền Mỹ vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vấn đề này, song các hãng truyền thông lớn tại phương Tây đều đưa tin về việc này, sau khi dẫn lời các quan chức quân đội tại Washington.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Brazil, ông Biden cũng ám chỉ về quyết định này khi kêu gọi các nhà lãnh đạo khác ủng hộ "chủ quyền" của Ukraine.

"Mỹ ủng hộ mạnh mẽ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Theo quan điểm của tôi, mọi người xung quanh chiếc bàn này cũng nên như vậy", ông Biden phát biểu tại cuộc họp.

Quan chức hàng đầu của Nga cũng đều đã đưa ra những phản ứng về thông tin Mỹ đã chấp thuận cho Ukraine tấn công tên lửa tầm xa của Mỹ vào lãnh thổ Nga.

Cụ thể, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đều đã lên tiếng phản đối quyết định trên.

Vladimir Dzhabarov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban các vấn đề quốc tế của Thượng viện Nga, thậm chí cảnh báo rằng việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp tên lửa tầm xa có thể dẫn đến "nguy cơ Thế chiến III".

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết "Những người ủng hộ quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ [Joe] Biden là những người ủng hộ việc bắt đầu Thế chiến thứ III".

Ngoài ra, Bộ Trưởng Ngoại giao Hungary Péter Szijjártó cho biết quyết định của Mỹ có thể mở rộng cuộc khủng hoảng Ukraine ra quy mô toàn cầu. 

Trong khi đó, truyền thông phương Tây cho biết ngoài Mỹ, hiện cả Pháp và Vương quốc Anh đều ủng hộ quyết định của Mỹ cho phép Ukraine ấn công tên lửa tầm xa do họ sản xuất vào lãnh thổ Nga, đồng thời có thể sẽ làm theo động thái tương tự.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định của Mỹ. Ông nói tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Brazil: "Đây là một quyết định hoàn toàn đúng đắn".

Ông Macron nhấn mạnh, quyết định này được đưa ra sau khi Triều Tiên được cho rằng đã gửi quân tới hỗ trợ Nga. Ông gọi đây là "bước leo thang nghiêm trọng từ phía Moscow mà không thể xem nhẹ".

Việc Mỹ thay đổi chính sách được cho là nhằm đối phó với sự hỗ trợ từ Triều Tiên cho Nga, điều mà ông Macron mô tả là "sự thay đổi đột ngột trong cục diện chiến tranh".

Hồng Hạnh (theo DW, Reuters)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: