Nga cáo buộc Mỹ leo thang chiến tranh ở Ukraine, tuyên bố sẽ đáp trả

(CLO) Điện Kremlin hôm thứ Hai (18/11) cáo buộc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden leo thang chiến tranh ở Ukraine, đồng thời cam kết sẽ đáp trả quyết định cho phép Kiev sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga .

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, phát biểu với các phóng viên tại Moscow rằng: "Rõ ràng là chính quyền sắp mãn nhiệm tại Washington có ý định thực hiện các bước đi nhằm tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa và kích động căng thẳng leo thang hơn nữa".

Ông Peskov cho biết điều này đánh dấu "vòng xoáy căng thẳng mới và tình hình mới về mặt chất lượng xét từ góc độ tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột". Ông cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ rõ ràng lập trường rằng động thái như vậy sẽ khiến NATO "bước vào cuộc chiến" với Nga.

Cụ thể, ông Peskov cho biết lập trường của ông Putin là các cuộc tấn công như vậy cuối cùng sẽ không phải do Ukraine thực hiện mà là các quốc gia cho phép sử dụng tên lửa đó.

nga cao buoc my leo thang chien tranh o ukraine tuyen bo se dap tra hinh 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết điều này là do "các mục tiêu không phải do quân đội Ukraine đặt ra mà là do các chuyên gia từ các nước phương Tây này. Điều đó về cơ bản làm thay đổi phương thức giao tranh của họ".

"Đó chính là sự nguy hiểm và bản chất khiêu khích của tình huống này", ông nói thêm.

Ukraine từ lâu đã tìm kiếm sự cho phép từ Mỹ để sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội, hay ATACMS, để tấn công các cơ sở quân sự bên trong nước Nga, trong bối cảnh quân đội nước này đang yếu thế trong cuộc chiến với Nga.

Ukraine cho biết họ cần có khả năng thực hiện các cuộc không kích vào Nga để ngăn chặn các cuộc ném bom trên không phá hủy các quận, thị trấn gần tiền tuyến và các cơ sở năng lượng trên khắp cả nước .

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Brazil, ông Biden kêu gọi các nhà lãnh đạo khác ủng hộ "chủ quyền" của Ukraine. "Mỹ ủng hộ mạnh mẽ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Theo quan điểm của tôi, mọi người xung quanh chiếc bàn này cũng nên như vậy", ông Biden phát biểu tại cuộc họp.

Một quan chức Mỹ trước đó đã xác nhận với AFP về sự thay đổi chính sách lớn của Mỹ, nêu rõ rằng đó là để đáp trả việc Triều Tiên bị cáo buộc đã hợp tác với Nga khi triển khai hàng nghìn quân đến Nga để hỗ trợ cho quân đội nước này.

Ukraine đã cảnh báo rằng Nga, cùng với quân đội Triều Tiên, đã tập hợp lực lượng 50.000 người để giành lại các phần thuộc vùng biên giới Kursk của Nga, nơi đang bị lực lượng Ukraine chiếm giữ trong một cuộc tấn công chớp nhoáng vào tháng 8.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jon Finer cho biết Washington đã nói rõ rằng họ sẽ đưa ra phản ứng trước quyết định của Điện Kremlin về việc triển khai "lực lượng của một quốc gia nước ngoài" tại Nga.

"Chúng tôi đã nói rõ với người Nga rằng chúng tôi sẽ đáp trả", ông nói với các phóng viên ở Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Brazil, song không chính thức xác nhận các báo cáo trên phương tiện truyền thông Mỹ rằng Tổng thống Biden đã chấp thuận các cuộc không kích tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Bùi Huy (theo TASS, AFP, CNA)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: