Đức sắp bỏ phiếu tín nhiệm và giải tán Quốc hội để bầu cử sớm

(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông sẽ yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 16/12, mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội sớm vào tháng 2.

Ngày 13/11, phát biểu tại Hạ viện Đức (Bundestag), Thủ tướng Scholz xác nhận rằng ông sẽ mở đường cho các cuộc bầu cử mới bằng cách triệu tập một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 16/12. Sau đó, Tổng thống Đức sẽ giải tán Quốc hội, và ngày 23/2 hiện được ấn định là ngày bầu cử.

Nhà lãnh đạo Đức xác nhận kế hoạch của mình một tuần sau khi chính phủ liên minh ba đảng của ông sụp đổ.

duc sap bo phieu tin nhiem va giai tan quoc hoi de bau cu som hinh 1

Thủ tướng Olaf Scholz (trái) đang tìm kiếm sự ủng hộ từ đối thủ chính của mình, ông Friedrich Merz (phải). Ảnh: dpa

"Ngày vào cuối tháng 2 đã được ấn định và tôi rất biết ơn vì điều đó", ông Scholz cho biết, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ cố gắng thông qua luật quan trọng tại Quốc hội trước thời điểm đó, chẳng hạn như giảm thuế, phát triển kinh tế, tăng trợ cấp trẻ em, gia hạn thẻ đi lại công cộng hàng tháng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Scholz, cũng như lãnh đạo đảng đối lập Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) Friedrich Merz, đã chuyển sang chế độ vận động tranh cử, mặc dù giai đoạn căng thẳng của chiến dịch tranh cử thường chỉ bắt đầu khoảng 6 tuần trước cuộc bầu cử ở Đức.

Ông Scholz phát biểu: "Vấn đề là liệu chúng ta có tiến lên mạnh mẽ như các đối tác trên toàn thế giới, đầu tư vào tương lai và giữ vững đất nước của chúng ta hay không, hay liệu chúng ta có cạnh tranh với nhau và đánh đổi tương lai, sự đoàn kết hay không".

Ông Merz, người có nhóm bảo thủ dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận, đã phản pháo, cáo buộc Thủ tướng chịu trách nhiệm về sự phân cực ở Đức.

Ban đầu, Thủ tướng muốn tổ chức bầu cử sớm vào cuối tháng 3. Tuy nhiên, phe đối lập Cơ đốc giáo trung hữu đã thúc đẩy việc bỏ phiếu nhanh hơn tại Quốc hội để đẩy nhanh cuộc bầu cử tiếp theo. Cuối cùng, các nhà lãnh đạo đảng đã thống nhất vào ngày 13/11 về ngày bỏ phiếu tín nhiệm 16/12 và cuộc bầu cử mới 23/2.

Ngọc Ánh (theo DW)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: