Thủ tướng Đức và phe đối lập tranh cãi về thời gian bầu cử sớm

(CLO) Sau khi liên minh ba đảng trong chính quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tan rã trong tuần này, ông đã tuyên bố vào thứ Sáu (8/11) rằng ông sẵn sàng thảo luận về việc tổ chức bầu cử sớm.

Đối mặt với áp lực từ các đảng đối lập, ông Scholz gợi ý về khả năng tổ chức bầu cử vào tháng 3, tức sớm hơn nửa năm so với lịch trình ban đầu, nhưng phe đối lập yêu cầu bầu cử ngay từ tháng 1 để khôi phục ổn định chính trị.

thu tuong duc va phe doi lap tranh cai ve thoi gian bau cu som hinh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Cuộc khủng hoảng chính trị của Đức diễn ra hôm thứ Tư, đúng lúc ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ với các tác động chưa rõ ràng đối với thương mại xuyên Đại Tây Dương và các cuộc chiến ở Ukraine và Trung Đông. Tình trạng này khiến hai phần ba cử tri Đức kêu gọi thành lập chính phủ mới nhanh chóng, đặc biệt khi nền kinh tế Đức đang đối mặt với nhiều khó khăn và biến động địa chính trị.

Thái độ cứng rắn từ phe đối lập

Phe đối lập đe dọa sẽ chặn mọi dự luật của chính quyền liên bang của ông Scholz, nếu ông không nhanh chóng tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm để mở đường cho một cuộc bầu cử sớm. Tuy nhiên, ông Scholz yêu cầu các phe đối lập, đặc biệt là phe bảo thủ CDU/CSU, trước hết hỗ trợ thông qua các dự luật quan trọng.

Ông phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh EU ở Budapest rằng cần có một "cuộc tranh luận bình tĩnh" trong Quốc hội Đức về những dự luật nào có thể thông qua trong năm nay. Điều này, theo ông, có thể giúp xác định thời điểm thích hợp để tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.

Ông Scholz cũng nhấn mạnh rằng "ngày bầu cử không phải là một quyết định thuần túy chính trị", mà cần đủ thời gian để tổ chức một cuộc bầu cử công bằng và dân chủ.

Phe đối lập bảo thủ dường như đã bác bỏ đề xuất của ông Scholz ngay lập tức. "Trước tiên là bỏ phiếu tín nhiệm, sau đó chúng ta có thể bàn về các vấn đề", nghị sĩ bảo thủ Alexander Dobrindt nói với tờ Rheinische Post. Tờ báo Bild kêu gọi Scholz “dọn đường” cho một chính phủ mới.

Marion Horn, biên tập viên của tờ Bild, viết rằng: "Ông Scholz, ông đã thử và thất bại. Hãy để cử tri tái giao quyền lực... nhanh nhất có thể". Theo khảo sát của đài ARD, khoảng 65% cử tri Đức đồng tình, trong khi chỉ 33% ủng hộ thời gian biểu chậm rãi hơn của Scholz.

Cuộc khủng hoảng nội bộ trong liên minh của Scholz, chủ yếu xoay quanh các vấn đề kinh tế và chính sách tài khóa, đã lên đến đỉnh điểm khi ông sa thải bộ trưởng tài chính Christian Lindner, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (FDP). Điều này đã khiến chính phủ hiện tại chỉ còn gồm đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Scholz và đảng Xanh.

Tuần này, Thủ tướng Scholz còn phải chịu chỉ trích bất ngờ từ tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk - một đồng minh quan trọng vừa giúp ông Trump thắng cử - khi Musk gọi ông là “Narr” (kẻ ngốc) trên mạng xã hội X. Trước câu hỏi về bình luận này, Scholz chỉ trả lời ngắn gọn rằng đó là một lời “không mấy thân thiện” và nhấn mạnh rằng các công ty internet "không phải là cơ quan nhà nước, vì vậy tôi không quan tâm đến điều đó".

Chiến dịch tranh cử đã bắt đầu 

Với việc chính phủ Scholz có thể sẽ kết thúc sớm, các chính trị gia Đức nhanh chóng chuyển sang chế độ vận động bầu cử. Người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò hiện là Friedrich Merz, lãnh đạo đảng CDU bảo thủ của cựu Thủ tướng Angela Merkel. Lindner, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng, cho biết ông muốn trở lại làm Bộ trưởng Tài chính trong chính quyền tiếp theo - sau khi vừa bị ông Scholz miễn nhiệm.

Trong khi đó, ông Scholz cũng muốn tái tranh cử, nhưng theo cuộc thăm dò của Forsa, ông chỉ nhận được 13% sự ủng hộ, so với 57% dành cho Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, một nhân vật lâu nay được lòng công chúng.

Phát biểu tại Budapest, ông Scholz cho biết nhiều lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ sự đồng cảm với ông về tình cảnh phức tạp trong việc liên kết các đảng. "Nhiều người đã vỗ vai tôi động viên", ông chia sẻ trong cuộc họp báo. "Nhiều người có kinh nghiệm về chính phủ liên minh và biết rằng điều này sẽ không dễ dàng hơn mà ngày càng khó khăn hơn - không chỉ ở Đức mà còn ở nhiều quốc gia khác".

Cao Phong (theo CNA, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: