(CLO) Quốc hội Đức đã chấp nhận lời kêu gọi của Thủ tướng Olaf Scholz về việc không tín nhiệm ông và chính phủ của ông vào thứ Hai, mở đường cho một cuộc bầu cử sớm vào ngày 23/2.
(CLO) Sau khi sa thải Bộ trưởng Tài chính và chấm dứt liên minh cầm quyền, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đưa ra mốc thời gian có thể cho cuộc bầu cử liên bang sớm.
(CLO) Thủ tướng Olaf Scholz cho biết Đức vẫn cần phải nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân ở phía đông, những người phải chịu thiệt thòi trong những năm sau khi Đông Đức và Tây Đức thống nhất.
(CLO) Thủ tướng Olaf Scholz và các thành viên trong Nội các Đức vào thứ Tư (14/6) đã trình bày chiến lược an ninh quốc gia toàn diện đầu tiên. Dù trước đây Liên bang Đức đã có các văn bản chính sách về an ninh, nhưng nước này chưa bao giờ có một chiến lược toàn diện.
(CLO) Thủ tướng Đức ca ngợi năng lực của Chính phủ trong việc thoát khỏi khủng hoảng kinh tế hoặc thiếu khí đốt trong mùa đông này. Nhận xét của ông được đưa ra trong buổi lễ khai trương nhà ga LNG thứ hai ở miền Bắc nước Đức.
(CLO) Khoảng 2/3 người Đức cho biết họ không hài lòng với Thủ tướng Olaf Scholz và liên minh bị chia rẽ của ông, theo một cuộc khảo sát được công bố hôm Chủ nhật (21/8).
(CLO) Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận Moscow sẵn sàng tiếp tục đàm phán hòa bình với Ukraine.
(CLO) Trong chuyến công du châu Phi kéo dài 3 ngày, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói về tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine, các vấn đề về lương thực và khí đốt.
(CLO) Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói về "tiến bộ" liên quan đến các hoạt động ngoại giao gần đây với Moscow. Tuy nhiên, căng thẳng vẫn tồn tại khi Nga và Ukraine còn nghi ngờ về cam kết của nhau đối với hòa bình.
(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai cho biết khí đốt tự nhiên sẽ không chảy qua đường ống Nord Stream 2 (Dòng chảy phương Bắc 2) nếu Nga ra lệnh tấn công Ukraine.
(CLO) Nhiều người đang chờ mong chuyến thăm chính thức Mỹ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, khi chính phủ của ông đang bị chỉ trích thờ ơ trước cuộc khủng hoảng Ukraine.
(CLO) Đức sẽ phát huy vị trí chủ tịch của nhóm G7 trong năm 2022 để thúc đẩy nền kinh tế xanh và một thế giới công bằng, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết trong bài phát biểu đầu năm mới.
(CLO) Lần đầu tiên sau 16 năm, nước Đức sẽ được điều hành bởi một người đàn ông, sau khi bà Angela Merkel đã trao quyền thủ tướng cho ông Olaf Scholz. Tuy nhiên, nội các mới của Đức lại có nhiều phụ nữ hơn bao giờ hết, chính xác bằng đúng một nửa.
(CLO) Khi Olaf Scholz tuyên thệ nhậm chức vào hôm nay (8/12) với tư cách thủ tướng thứ chín của Đức thời hậu chiến, sẽ không có đoàn xe đưa ông đến Hạ viện Đức trong đám đông vẫy cờ cổ vũ. Mọi thứ sẽ diễn ra rất đơn giản và thực dụng như đúng phong cách của người Đức.
(CLO) Cả thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel và người kế nhiệm Armin Laschet của liên minh CDU/CSU đều chúc mừng Olaf Scholz khi đảng SPD trung tả nổi lên là đảng lớn nhất của Đức tại Hạ viện sau cuộc bầu cử hôm Chủ nhật (26/9).
(CLO) Những người đứng đầu chính phủ EU chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về cuộc bầu cử sắp tới của Đức. Tuy nhiên, các chuyên gia và những người trong cuộc đã suy đoán xem mỗi quốc gia có thể thích ứng cử viên thủ tướng nào hơn.