Khủng hoảng chính trị, Đức có thể tổ chức bầu cử sớm

(CLO) Các đảng đối lập và nhóm doanh nghiệp Đức hôm thứ Năm đã thúc giục Thủ tướng Olaf Scholz nhanh chóng tổ chức một cuộc bầu cử sớm để giảm thiểu tình trạng khủng hoảng chính trị sau khi chính phủ liên minh ba bên của ông tan rã.

Bất đồng về chính sách, liên minh cầm quyền tan rã

Liên minh cầm quyền này đã tan rã vào thứ Tư khi nhiều năm căng thẳng lên đến đỉnh điểm trong cuộc tranh cãi về cách lấp đầy lỗ hổng hàng tỷ euro trong ngân sách và phục hồi nền kinh tế lớn nhất châu Âu, vốn đang hướng đến năm thứ hai suy thoái.

Thủ tướng Scholz cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng 1, mà ông có khả năng sẽ thua, dẫn đến một cuộc bầu cử mới vào cuối tháng 3 - sớm hơn sáu tháng so với dự kiến.

khung hoang chinh tri duc co the to chuc bau cu som hinh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Ông Scholz, thuộc đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD), cho biết ông đã cách chức Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner thuộc đảng Dân chủ Tự do (FDP) bảo thủ về mặt tài chính vì cản trở việc giải quyết các tranh chấp ngân sách.

Giọt nước tràn ly là sự phản đối của ông Lindner đối với kế hoạch nới lỏng giới hạn nợ của ông Scholz nhằm tăng hỗ trợ cho Ukraine trong ngân sách năm 2025 thêm 3 tỷ euro.

Việc sa thải Lindner đã dẫn đến việc FDP rời khỏi liên minh cầm quyền, khiến SPD của ông Scholz và Đảng Xanh phải điều hành một chính phủ thiểu số trong Quốc hội Đức, qua đó sẽ gặp khó khăn trong việc đưa ra bất kỳ một chính sách lớn nào.

Joerg Kukies, một quan chức cấp cao trong Văn phòng Thủ tướng Đức và là một cộng sự thân thiết của ông Scholz trong đảng SPD, sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính mới.

Ông Scholz đã hoãn chuyến khởi hành tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu tại Budapest vào thứ Năm do cuộc khủng hoảng trong nước và hủy bỏ cả việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP29 của Liên hợp quốc.

Bầu cử sớm để cứu nền kinh tế trì trệ và chính trị bất ổn?

Friedrich Merz, lãnh đạo phe bảo thủ đối lập, những người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò toàn quốc, đã kêu gọi bỏ phiếu tín nhiệm "chậm nhất là vào đầu tuần tới", trong những bình luận được các đảng đối lập khác đồng tình. Ông cho biết cuộc bầu cử có thể diễn ra vào cuối tháng 1.

Ông Merz nói với các phóng viên rằng: "Chúng ta không thể để một chính phủ không có đa số ghế ở Đức trong nhiều tháng nữa, sau đó là chiến dịch tranh cử kéo dài thêm nhiều tháng nữa và có thể là nhiều tuần đàm phán liên minh".

Ngành công nghiệp Đức, đang phải vật lộn với chi phí cao và sự cạnh tranh khốc liệt từ châu Á, cũng đã thúc giục chính quyền của ông Scholz vào thứ Năm sắp xếp một cuộc bầu cử càng sớm càng tốt.

Sự bất ổn khiến chi phí đi vay của Đức tăng vọt, với lợi suất chuẩn kỳ hạn 10 năm tăng tới 10 điểm cơ bản lên mức cao nhất kể từ tháng 7.

Sự trỗi dậy của cả các đảng dân túy cánh tả và cánh hữu ở Đức, cũng như những nơi khác ở châu Âu, có nghĩa là ngay cả một cuộc bầu cử mới cũng không dễ dàng tạo ra một liên minh thống nhất với đa số rõ ràng.

"Bạn không cần phải là người có khả năng tiên tri để suy ra rằng... mọi thứ sẽ không tự động trở nên dễ dàng hơn trong tương lai, ngay cả sau cuộc bầu cử tiếp theo", Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck của Đảng Xanh cho biết.

Bùi Huy (theo DW, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: