Đức sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine

(CLO) Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đồng ý về nguyên tắc tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm tới lên 8 tỷ euro, theo một nguồn tin chính trị ở Berlin cho biết vào Chủ nhật.

Nguồn tin cho biết thêm, nếu được Quốc hội Đức (Bundestag) chấp thuận, mức tăng này sẽ nâng chi tiêu quốc phòng của Đức lên 2,1% GDP, vượt xa mức 2% mà các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết.

duc se tang gap doi vien tro quan su cho ukraine hinh 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ảnh: Reuters

Hãng tin Bloomberg lần đầu tiên đăng tải về tin tức này vào thứ Bảy, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đức cho biết ủy ban Bundestag chưa kết thúc đàm phán và từ chối bình luận thêm.

Tờ Bild am Sonntag của Đức cũng cho biết ủy ban sẽ phê duyệt khoản bổ sung 4 tỷ euro. Nghị sĩ Andreas Schwarz, người đóng vai trò là quan chức ngân sách quân sự của Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), cho biết: “Việc tăng gấp đôi chi tiêu quân sự vừa là điều đúng đắn vừa là điều quan trọng”.

Ông nói: “Với động thái này, chúng tôi sẽ nhấn mạnh lời hứa của mình với Ukraine về số tiền cần thiết. Việc chúng tôi cũng có thể thực hiện nghĩa vụ của mình với NATO là một thành công lớn của... liên minh”.

Các nhà ngoại giao còn cho biết trong tuần này rằng kế hoạch của Liên minh châu Âu chi tới 20 tỷ euro để viện trợ quân sự cho Ukraine đang gặp phải sự phản đối từ một số thành viên.

Hoàng Anh (theo Reuters, Bloomberg)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: