Đức thử nghiệm lại công nghệ địa nhiệt sau 15 năm

(CLO) Người dân thị trấn Geretsried, phía nam Munich, Đức, từng nuôi hy vọng sử dụng năng lượng địa nhiệt để thay thế nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên khoảng 15 năm trước, nỗ lực khoan tìm nước nóng đã thất bại, buộc họ phải tiếp tục phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên.

Giờ đây, công nghệ mới đang mang lại cơ hội thứ hai. Công ty địa nhiệt Eavor đang triển khai một nhà máy điện thương mại tại đây, sử dụng phương pháp khoan sâu hơn và tận dụng nhiệt từ đá khô thay vì nước nóng gần bề mặt.

Công nghệ này được phát triển từ ngành dầu khí, giúp khai thác nguồn năng lượng sạch ở những nơi mà phương pháp cũ từng thất bại.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đánh giá tiềm năng của công nghệ địa nhiệt mới là rất lớn. Theo IEA, hiện nay các công ty đã có thể khoan sâu hơn 3 km, mở ra cơ hội khai thác địa nhiệt ở nhiều quốc gia hơn trước đây. Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho rằng địa nhiệt có thể góp phần vào bức tranh năng lượng toàn cầu một cách nhanh hơn nếu công nghệ này được mở rộng.

duc thu nghiem lai cong nghe dia nhiet sau 15 nam hinh 1

Ảnh minh họa: Unsplash

Hệ thống Eavor hoạt động bằng cách khoan hai giếng sâu khoảng 4 km, sau đó mở rộng thành một mạng lưới giếng ngang. Nước được bơm xuống, làm nóng khi tiếp xúc với đá nóng, sau đó tự dâng lên bề mặt mà không cần bơm. Nước nóng này có thể được dùng để sưởi ấm hoặc tạo hơi nước quay tuabin, sản xuất điện mà không phát thải khí nhà kính.

Tổng giám đốc Eavor, John Redfern, nhấn mạnh rằng Geretsried là địa điểm lý tưởng để thử nghiệm vì từng có nỗ lực khoan trước đây nhưng thất bại. Điều này giúp chứng minh rằng công nghệ mới có thể thành công ngay cả ở những khu vực từng bị xem là không khả thi.

Dự án tại Geretsried sẽ khởi động bằng việc sản xuất điện, sau đó sẽ mở rộng để cung cấp nhiệt cho hệ thống sưởi ấm khu vực của thị trấn. Hệ thống này giúp giảm đáng kể khí thải CO2, phù hợp với cam kết của Đức trong việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Ngoài Geretsried, Eavor cũng đã ký hợp đồng cung cấp nhiệt cho thành phố Hanover, nơi có hơn 500.000 dân và đang từng bước loại bỏ than. Công ty này cũng hợp tác với nhiều đối tác quốc tế, trong đó có Chubu Electric Power Company của Nhật Bản, để mở rộng công nghệ địa nhiệt.

Thị trưởng Geretsried, Michael Müller, nhấn mạnh rằng việc chuyển đổi năng lượng là cấp thiết. "Chúng ta không thể phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mãi mãi. Chúng ta cần hành động ngay hôm nay để bảo vệ tương lai", ông nói. 

Ngọc Ánh (theo ABC News, WDRB)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: