Trung Quốc phát triển thành công vũ khí 'năng lượng hội tụ', tấn công như phim Star Wars

(CLO) Các nhà khoa học Trung Quốc đã hoàn thành thử nghiệm một hệ thống vũ khí mới có thể hướng các chùm tia laser công suất cao vào một mục tiêu duy nhất.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển một loại vũ khí vi sóng công suất cao mới. Công suất đầu ra của vũ khí này được tăng cường nhờ kết hợp sóng điện từ với công nghệ thời gian cực kỳ chính xác nhằm mục đích tấn công một mục tiêu duy nhất.

Các thử nghiệm thực nghiệm về khả năng sử dụng hệ thống vũ khí này trong quân sự đã được hoàn tất, bao gồm thử nghiệm triển khai nhiều phương tiện truyền sóng vi ba đến các địa điểm khác nhau. Sau khi được triển khai, chúng phát ra sóng vi ba có thể hợp nhất thành một chùm năng lượng mạnh để tấn công một mục tiêu.

Hệ thống này tương tự cách phá hủy Ngôi sao Chết trong phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao). Để tích tụ năng lượng cần thiết cho việc phá hủy một hành tinh, trạm vũ trụ rộng lớn cần hội tụ 8 tia laser thành một chùm duy nhất.

trung quoc phat trien thanh cong vu khi nang luong hoi tu tan cong nhu phim star wars hinh 1

Các nhà khoa học Trung Quốc đang đưa vũ khí chùm năng lượng hội tụ từ tiểu thuyết thành hiện thực. Ảnh: Lucasfilm/Disney

Ý tưởng này được coi là khó thực hiện vì sóng điện từ từ các nền tảng truyền khác nhau cần phải hội tụ lại cùng một vị trí, cùng một thời điểm và ở cùng một dạng để đạt được sự kết hợp công suất hiệu quả.

Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, điều này đòi hỏi mỗi phương tiện vi sóng phải được triển khai với sai số vị trí chỉ vài milimét, và sai số đồng bộ hóa thời gian giữa chúng không được vượt quá 170 pico giây hoặc một phần nghìn tỷ giây, chính xác hơn đồng hồ nguyên tử trên vệ tinh GPS.

Các nhà khoa học và kỹ sư đã vượt qua những trở ngại này và xây dựng một hệ thống ở miền tây Trung Quốc bao gồm 7 phương tiện truyền dẫn. Các thí nghiệm đã xác nhận rằng thiết bị này có thể "đạt được nhiều mục tiêu như giảng dạy và đào tạo, xác minh công nghệ mới và các cuộc tập trận quân sự".

Công nghệ này được phát triển bởi Viện nghiên cứu công nghệ dẫn đường Tây An thuộc Tập đoàn công nghệ điện tử Trung Quốc. Tập đoàn này là nhà cung cấp vũ khí tác chiến điện tử chính cho Quân đội Giải phóng Nhân dân.

Hiện nay, hầu hết các vũ khí năng lượng được sử dụng trong quân đội đều hoạt động độc lập. Do hạn chế về công suất đầu ra tối đa, các vũ khí này "chưa hình thành được khả năng chiến đấu hiệu quả", nhóm dự án đã viết trong bài báo được công bố trên tạp chí học thuật Modern Navigation của Trung Quốc vào tháng 10. 

Về mặt lý thuyết, cấu trúc phân tán có thể cho phép sức mạnh của chùm tia tấn công tăng lên vô hạn. Theo một số ước tính nghiên cứu trước đây, khi sức mạnh của vũ khí năng lượng định hướng đạt tới một gigawatt, nó có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các vệ tinh ở quỹ đạo gần Trái đất.

Ngọc Ánh (theo SCMP)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: