Đức triển khai hệ thống phòng không Patriot tới Ba Lan

(CLO) Đức đã điều động hai đơn vị phòng không Patriot đầu tiên đến thị trấn Zamosc của Ba Lan gần biên giới Ukraine, nơi chúng sẽ được triển khai để ngăn chặn các tên lửa đi lạc.

Hai người đàn ông đã thiệt mạng vì một tên lửa Ukraine đi lạc đã tấn công ngôi làng Przewodow của Ba Lan vào tháng 11 năm ngoái, làm dấy lên lo ngại rằng chiến sự ở Ukraine sẽ tràn qua biên giới.

duc trien khai he thong phong khong patriot toi ba lan hinh 1

Đoàn hộ tống hệ thống phòng không Patriot tới Ba Lan. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Đức có thể cho phép Ba Lan gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine

Belarus xét xử nhà báo nổi tiếng trong cộng đồng người Ba Lan

Ba Lan tiếp nhận nhiều vũ khí hạng nặng từ Mỹ và Hàn Quốc

Ba Lan: Khủng hoảng năng lượng, dân khai thác than lậu kiếm bộn tiền

Do đó, Đức đã đề nghị triển khai ba đơn vị Patriot của mình tới Ba Lan để giúp đảm bảo không phận của nước này.

Các hệ thống phòng không trên mặt đất như Patriot do Raytheon sản xuất có khả năng đánh chặn các tên lửa đang bay tới.

“Một trong những lý do tại sao Đức giờ đây sẽ hỗ trợ sườn phía đông của NATO ở Ba Lan bằng Patriot là vì chúng tôi đã thấy xung đột giữa Nga và Ukraine có thể lan sang các nước thành viên NATO nhanh như thế nào”, Đại tá Joerg Sievers nói với các phóng viên tại thị trấn miền đông nước Đức.

Ông Sievers nhấn mạnh rằng hệ thống Patriot sẽ được dùng để phòng thủ gần biên giới. “Patriot là một hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt và chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thể cung cấp đủ sự bảo vệ để ngăn chặn các cuộc tấn công hoặc tai nạn tương tự như hồi tháng 11", ông nói thêm.

Được sản xuất bởi Raytheon, MIM-104 Patriot là hệ thống tên lửa đất đối không ban đầu được phát triển để đánh chặn máy bay bay cao.

Nó đã được sửa đổi vào những năm 1980 để tập trung vào mối đe dọa mới của tên lửa đạn đạo chiến thuật và lần đầu tiên được sử dụng trong cuộc chiến chống lại tên lửa Scud do Nga sản xuất trong Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: