Đức từ chối đề xuất từ bỏ bằng sáng chế COVID-19

(CLO) Với lập trường phản đối quyết định gần đây của Mỹ về việc hỗ trợ từ bỏ bảo hộ bằng sáng chế cho vắc xin COVID-19, Đức cảnh báo rằng nỗ lực này sẽ tạo ra các vấn đề cho việc sản xuất vắc xin trong tương lai.
Đức phản đối từ bỏ bằng sáng chế COVID-19 - Ảnh: Reuters

Đức phản đối từ bỏ bằng sáng chế COVID-19 - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Mỹ ủng hộ từ bỏ bản quyền vắc xin COVID-19, WHO hoan nghênh

Truyền thông toàn cầu và cuộc chiến khốc liệt giữa thời bình

Trước đó, chính quyền Biden đã ủng hộ hoàn toàn việc từ bỏ các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin COVID-19, đứng về phía hiệu quả một sáng kiến ​​quốc tế nhằm tăng cường sản xuất vắc xin. Đề xuất từ ​​bỏ hiện đang được thực hiện thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hoan nghênh.

Người phát ngôn của chính phủ Đức hôm thứ Năm (6/5) nói rằng, việc miễn trừ bảo hộ bằng sáng chế sẽ tạo ra "những biến chứng nghiêm trọng" khi sản xuất vắc xin mới, làm nổi bật mối lo ngại ngày càng tăng rằng đề xuất cuối cùng sẽ gây mất động lực cho ngành và đặt ra một tiền lệ nguy hiểm trong tương lai.

Những người ủng hộ đề xuất miễn trừ đã lập luận rằng nó sẽ giúp tăng cường sản xuất vắc xin và chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh mẽ trong việc cung cấp vắc xin cho các quốc gia đang phát triển. Đề xuất ban đầu được đưa ra bởi Nam Phi và Ấn Độ, hai quốc gia đã trải qua những đợt gia tăng nghiêm trọng trong các ca nhiễm COVID-19.

Số liệu mới nhất do Đại học Johns Hopkins công bố chỉ ra rằng khi xếp hạng so với các quốc gia khác, Ấn Độ có số trường hợp COVID-19 cao thứ hai và số người chết cao thứ ba thế giới. Hôm thứ Năm (6/5), Ấn Độ báo cáo có thêm gần 413.000 ca nhiễm mới trong ngày, con số cao nhất thế giới mà một quốc gia từng ghi nhận, theo Worldometers.

Cho đến nay, Ấn Độ đã triển khai tiêm chủng được khoảng 160 triệu liều vắc xin COVID-19, nhưng chỉ chiếm tương ứng với khoảng 2% dân số và không đủ lớn để ngăn chặn sự gia tăng số ca nhiễm trước một chủng SARS-CoV-2 có khả năng lây nhiễm cao nhất thế giới.

Tương tự như vậy, Nam Phi, nơi chứng kiến ​​sự xuất hiện của dòng virus Corona mới lây lan nhanh khác, đã trải qua một sự gia tăng đột biến về số ca mắc và tử vong do COVID-19 kể từ cuối tháng Giêng. Các chuyên gia y tế đã báo cáo hơn 2.100 trường hợp mắc mới và khoảng 63 trường hợp tử vong vào thứ Năm (6/5).

Người phát ngôn của chính phủ Đức lưu ý rằng “yếu tố hạn chế đối với việc sản xuất vắc xin là năng lực sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng cao, chứ không phải bằng sáng chế” và nhấn mạnh rằng “bảo hộ sở hữu trí tuệ là một nguồn gốc của sự đổi mới và điều này phải được duy trì trong tương lai".

Trong khi cả đại diện của Nam Phi và Ấn Độ đều ca ngợi sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với việc miễn trừ, các cuộc đàm phán liên quan đến đề xuất được cho là sẽ diễn ra trong khoảng thời gian vài tháng. Tất cả 164 quốc gia thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng sẽ phải đồng ý với quyết định này.

Về mặt Liên minh châu Âu, Ursula von der Leyen, người giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã tuyên bố hôm thứ Năm (6/5) rằng bà cũng sẵn sàng đàm phán về khả năng từ bỏ bằng sáng chế.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: