Đức xếp đảng cực hữu AfD vào diện tổ chức cực đoan

Cơ quan an ninh Đức cho biết, tư tưởng trong nội bộ AfD là phân loại người dân dựa trên yếu tố sắc tộc và nguồn gốc, điều không phù hợp với nền dân chủ tự do của nước Đức.

Theo tuyên bố của cơ quan này, mục tiêu của AfD là “loại trừ một bộ phận dân cư khỏi quyền tham gia bình đẳng trong xã hội”, qua đó biến họ thành “những công dân hạng hai”, một cách tiếp cận bị đánh giá là vi hiến.

Cụ thể, AfD bị cáo buộc không xem người Đức có nguồn gốc nhập cư từ các quốc gia Hồi giáo là thành phần bình đẳng trong cộng đồng dân tộc. Quan điểm này được cho là đã góp phần “bôi nhọ và phỉ báng” nhiều nhóm xã hội, đồng thời “kích động nỗi sợ và thù ghét vô căn cứ” đối với họ.

untitled(9).png
Lãnh đạo đảng AfD Alice Weidel. Ảnh: X

Việc AfD bị phân loại là tổ chức cực đoan cho phép các cơ quan chức năng Đức được quyền sử dụng các biện pháp theo dõi bí mật nhằm kiểm soát hoạt động của đảng này, đảng chính trị hiện giữ vị trí thứ hai trong quốc hội liên bang sau cuộc bầu cử hồi tháng 2.

Các biện pháp giám sát bao gồm cài người cung cấp thông tin mật và chặn thông tin liên lạc.

Dù chưa đưa ra phản hồi chính thức, AfD đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc và khẳng định đảng bị đối xử không công bằng bởi hệ thống chính trị hiện hành. Việc bị liệt vào danh sách cực đoan có thể khiến AfD gặp khó trong việc tuyển mộ nhân sự, đặc biệt là trong khu vực công.

Thông báo của cơ quan tình báo được đưa ra chỉ vài ngày trước lễ tuyên thệ nhậm chức thủ tướng của ông Friedrich Merz, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU).

Diễn biến này cũng xuất hiện giữa lúc quốc hội mới của Đức đang tranh cãi gay gắt về cách xử lý vai trò ngày càng lớn của AfD sau khi đảng này giành được số ghế kỷ lục. Trên lý thuyết, AfD hiện có thể chủ trì một số ủy ban trọng yếu của quốc hội, dù vẫn cần sự đồng thuận từ các đảng khác.

Một số nhà phân tích cảnh báo rằng quyết định xếp AfD vào diện cực đoan có thể vô tình tiếp thêm động lực cho đảng này, củng cố hình ảnh của họ là “nạn nhân bị các đảng phái truyền thống gạt ra rìa”. Thực tế, AfD đã dẫn đầu nhiều cuộc thăm dò dư luận trong những tuần gần đây.

Trước đó vào năm 2021, toàn bộ đảng AfD đã bị liệt vào diện “trường hợp nghi ngờ cực đoan”, trong khi một số nhóm trực thuộc như tổ chức thanh niên của đảng đã bị phân loại là cực đoan rõ ràng.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: