Dừng đêm nhạc của ca sĩ Khánh Ly nếu đơn vị tổ chức cố tình vi phạm

(CLO) Đó là thông tin được lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) Đà Nẵng khẳng định trước đêm nhạc của ca sĩ Khánh Ly diễn ra tại thành phố này vào ngày 13/8 tới đây.

Ngày 19/7,bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở VH-TT thành phố Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đã rà soát về công tác cấp phép các tiết mục trong đêm nhạc "Hãy yêu nhau đi" của ca sĩ Khánh Ly diễn ra ngày 13/8.

dung dem nhac cua ca si khanh ly neu don vi to chuc co tinh vi pham hinh 1

Họp báo thông tin về đêm nhạc "Hãy yêu nhau đi" ngày 5/7 tại Đà Nẵng - Ảnh: Xuân Quỳnh

Theo giấy phép, đêm nhạc "Hãy yêu nhau đi" của ca sĩ Khánh Ly có tổng cộng 24 tiết mục, là các tác phẩm của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Ngô Thụy Miên…

Tuy nhiên, đại diện Sở VH-TT thành phố Đà Nẵng cam đoan sẽ có chế tài, xử phạt nặng nếu đơn vị tổ chức tiếp tục vi phạm trong đêm diễn của ca sĩ Khánh Ly tại đây.

Trước đó, ngày 18/7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với đơn vị tổ chức họp báo giới thiệu chương trình đêm nhạc của ca sĩ Khánh Ly về hành vi không thực hiện đúng nội dung họp báo đã được chấp thuận.

Lý do là ngày 30/6, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cấp giấy chấp thuận họp báo với nội dung công bố và giới thiệu đêm nhạc "Hãy yêu nhau đi". Tuy nhiên, vào lúc 9 giờ ngày 5/7, đơn vị này lại tổ chức họp báo với nội dung giới thiệu đêm nhạc "Hãy yêu ngày tới".

Quyết định xử phạt của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng là lần thứ hai tour lưu diễn xuyên Việt của nữ ca sĩ Khánh Ly vướng vào rắc rối.

dung dem nhac cua ca si khanh ly neu don vi to chuc co tinh vi pham hinh 2

Ca sĩ Khánh Ly cùng các nghệ sĩ biểu diễn trong đêm nhạc "Dấu chân địa đàng" - Ảnh: M.V

dung dem nhac cua ca si khanh ly neu don vi to chuc co tinh vi pham hinh 3

Danh ca Khánh Ly mong muốn thực hiện chuyến lưu diễn xuyên Việt có tên “Như Một Lời Chia Tay”. Đây được xem là tour diễn dài ngày cuối cùng của bà tại Việt Nam - Ảnh: Yang

dung dem nhac cua ca si khanh ly neu don vi to chuc co tinh vi pham hinh 4

Ca sĩ Quang Thành thông tin thêm rằng sau tour diễn trong nước, “Như Một Lời Chia Tay” sẽ đến với khán giả ở châu Âu (tháng 10/2022), Úc, New Zealand (tháng 11/2022) và sau đó là Mỹ (đầu năm 2023) - Ảnh: Yang

Trước đó, vào tối 25/6, tại sân khấu Mây - In The Nest (P.7, TP Đà Lạt), ca sĩ Khánh Ly đã hát ca khúc "Gia tài của mẹ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong đêm nhạc "Dấu chân địa đàng", trước sự tham dự của khoảng 1 nghìn người. Ca khúc này không nằm trong danh mục 24 bài đăng ký biểu diễn.

Vào ngày 1/7, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch (VHTTDL) tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc thứ 2 với đại diện sân khấu Mây - In The Nest (P.7, TP Đà Lạt) liên quan việc danh ca Khánh Ly. Tại buổi làm việc, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng quyết định không xử phạt hành chính, mà chỉ nhắc nhở, cảnh cáo đối với sân khấu Mây - In The Nest.

Sau hai lùm xùm liên tiếp liên quan tới chuyến lưu diễn của ca sĩ Khánh Ly, Sở VH-TT thành phố Đà Nẵng đưa ra cảnh báo, nhằm khuyến cáo đơn vị tổ chức tránh mắc sai lầm đáng tiếc.

Ca sĩ Khánh Ly, 77 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai. Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ những năm 1960, Khánh Ly được biết đến khi gắn liền với các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Nữ danh ca là một trong những tiếng hát tiêu biểu nhất của dòng tân nhạc Việt Nam và nằm trong danh sách nghệ sĩ âm nhạc Việt Nam bán đĩa chạy nhất. Trước năm 1975, bà được mệnh danh là "Nữ hoàng chân đất".

Ngày 15/6/2022, ca sĩ Khánh Ly về Việt Nam với tham vọng thực hiện chuyến lưu diễn xuyên Việt có tên “Như Một Lời Chia Tay”. Đây được xem là chuyến lưu diễn xuyên Việt cuối cùng của bà. Đêm nhạc đầu tiên của Khánh Ly được tổ chức tại thành phố Đà Lạt – nơi đánh dấu cuộc gặp gỡ định mệnh giữa bà và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tour diễn “Như Một Lời Chia Tay” của ca sĩ Khánh Ly được tổ chức ở Đà Lạt (ngày 25/6), TP.HCM (1/7), Nha Trang (3/7), Hà Nội (8/7 và 9/7), Đà Nẵng (13/8) và dự kiến tiếp tục đi qua nhiều tỉnh thành khác như Huế, Côn Đảo, Phú Quốc, Cần Thơ, Hội An, Buôn Mê Thuột, Tam Đảo, Hải Phòng, Hạ Long… Ngoài ca sĩ Quang Thành, chuỗi đêm nhạc Khánh Ly còn có sự tham gia từ một số nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Linh, Bằng Kiều, Tuấn Ngọc, Paolo Tuấn…

Bách Việt

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: