Dược phẩm Trung ương CPC1 (DP1) chia cổ tức cao nhất từ khi lên sàn, nợ phải trả vẫn còn hơn 1.200 tỷ đồng

(CLO) CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 (mã chứng khoán: DP1) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp báo lãi sau thuế hơn 66,43 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận hơn 1.200 tỷ đồng nợ phải trả, gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu.

Vinapharm có thể nhận khoảng 34 tỷ đồng từ đợt cổ tức kỷ lục

Theo đó, CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 vừa thông báo ngày 9/9 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả tương ứng 2.500 đồng/cổ phiếu, thời gian thanh toán dự kiến ngày 15/10. Với gần 21 triệu cổ phiếu đang lưu hành, DP1 dự kiến chi khoảng 52,45 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Mức 2.500 đồng/cổ phiếu cũng là mức cổ tức cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM vào tháng 6/2018. Phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua hồi tháng 4/2026. Kỷ lục mới được thiết lập không lâu sau khi DP1 chi cổ tức năm 2024 ở mức 2.000 đồng/cổ phiếu. Với năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục đặt kế hoạch cổ tức 27%.

Theo cơ cấu cổ đông tại ngày 30/6/2026, Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (Vinapharm, mã chứng khoán: DVN) đang nắm 65,41% vốn điều lệ và là công ty mẹ của DP1. Với tỷ lệ sở hữu này, Vinapharm có thể nhận khoảng 34 tỷ đồng từ đợt cổ tức sắp tới. Ba cổ đông lớn khác gồm ông Lê Nam Thắng sở hữu 8,05%, bà Lê Thị Kim Ánh sở hữu 7,24% và ông Nguyễn Doãn Liêm.

vn-1.jpg
Dược phẩm Trung ương CPC1 tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức cao. Ảnh: DP1.

Ông Nguyễn Doãn Liêm hiện là Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán DP1, đồng thời là chồng bà Lê Thị Kim Ánh. Con trai hai người là ông Nguyễn Thành Lâm cũng đang sở hữu hơn 1,5 triệu cổ phiếu DP1, tương ứng tỷ lệ 3,67%. Tổng tỷ lệ sở hữu của gia đình ông Liêm tại doanh nghiệp lên tới 16,68%.

Trong khi đó, ông Lê Nam Thắng từng giữ vị trí Thành viên HĐQT DP1 trước khi được miễn nhiệm vào tháng 4/2021. Hiện ông Thắng là Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (mã chứng khoán: DTP), doanh nghiệp mà DP1 đang sở hữu 16,43% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DP1 hiện giao dịch quanh vùng 30.000 đồng/cổ phiếu. So với mức đỉnh gần 42.800 đồng/cổ phiếu thiết lập vào tháng 7/2024, thị giá DP1 đã giảm khoảng 29%.

Lợi nhuận bán niên tăng gần 24%, hàng tồn kho vẫn gần 869 tỷ đồng

Đợt chia cổ tức kỷ lục diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Dược phẩm Trung ương CPC1 tiếp tục tăng trưởng trong nửa đầu năm.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 676,98 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ các khoản chi phí, DP1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt 44,41 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 22,46 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của doanh nghiệp đạt 1.246,25 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 66,43 tỷ đồng, tăng so với mức 53,62 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của DP1 ở mức 1.797,33 tỷ đồng, giảm 108,87 tỷ đồng so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 868,72 tỷ đồng, dù đã giảm 142,19 tỷ đồng so với đầu năm.

screenshot-2026-08-25-055051.png
Hàng tồn kho của DP1 vẫn ở mức cao, trong khi nợ phải trả lớn hơn vốn chủ sở hữu. Ảnh: BCTC quý II/2026.

Các khoản phải thu ngắn hạn đi theo chiều ngược lại, tăng từ 604,52 tỷ đồng lên 675,30 tỷ đồng. Riêng phải thu ngắn hạn của khách hàng đạt 660,27 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tại cuối tháng 6 đạt 22,69 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn 58 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm từ 1.316,53 tỷ đồng xuống 1.208,85 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 418,38 tỷ đồng, giảm 192,49 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ phải trả của doanh nghiệp đang cao gấp 2,05 lần vốn chủ sở hữu.

Một khoản mục tăng mạnh là phải trả cổ tức, lợi nhuận, từ 230,25 triệu đồng đầu năm lên 52,66 tỷ đồng tại ngày 30/6. Con số này gần tương đương quy mô hơn 52,4 tỷ đồng mà DP1 dự kiến chi cho cổ đông trong đợt cổ tức năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối kỳ đạt 376,24 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước là 309,81 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối kỳ này 66,43 tỷ đồng.

Xem thêm

Chứng khoán hôm nay 20/10/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 20/10/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 20/10/2026 ghi nhận lực cầu bắt đáy ở vùng giá thấp giúp VN-Index hồi phục nhẹ trong phiên chiều, song đà tăng thiếu đồng thuận khi nhóm ngân hàng và VHM vẫn là lực cản chính.

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Hội đồng thương hiệu quốc gia vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là lần thứ 9 BIDV được trao tặng danh hiệu uy tín này.

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Với gần 99,5% giao dịch được thực hiện qua kênh số, AI ngày càng được ứng dụng sâu rộng và những kết quả rõ nét trong tối ưu vận hành, TPBank tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (VDA 2026). Sự ghi nhận này cũng phản ánh hành trình chuyển đổi số không ngừng được nâng tầm của ngân hàng, với trải nghiệm khách hàng là trọng tâm và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển.

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

(CLO) Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, vượt xa mức 4,45% của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế cần lượng vốn lớn cho đầu tư và tăng trưởng, chênh lệch lợi suất có thể trở thành thách thức trong cuộc đua hút vốn ngoại.

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

(CLO) VN-Index vừa trải qua tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp, mức độ giảm chậm lại và phân hóa với thanh khoản cải thiện. Trong tuần, VN-Index có 2 phiên đầu tuần phục hồi tốt ở vùng giá 1.730 điểm hướng đến vùng giá quanh 1.765 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong 3 phiên cuối tuần.

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

(CLO) Các nhà sưu tập Gen Z giàu có đang chi mạnh tay hơn những thế hệ lớn tuổi, góp phần thúc đẩy thị trường nghệ thuật toàn cầu phục hồi lên gần 60 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, tại châu Á, giới sưu tập trẻ vẫn có xu hướng ưu tiên hàng xa xỉ hơn các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao.

Rào cản lớn nhất với giá vàng có thể đã chạm đỉnh

Vàng, bạc được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới

(CLO) Bất chấp lạm phát kéo dài, lợi suất trái phiếu tăng cao và những biến động trên thị trường năng lượng, giới chuyên gia tại Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu 2026 của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với vàng và bạc trong dài hạn.

Cỡ chữ bài viết: