EPU chấp cánh ước mơ cho nữ sinh mồ côi sau bão ở Lào Cai

Trường Đại học Điện lực (EPU) nhận nuôi Thào Thị Nhè đến khi tốt nghiệp THPT. Đó là chia sẻ của TS. Dương Trung Kiên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).

Ngày 17/10 vừa qua, Đoàn công tác của Trường Đại học Điện lực do TS. Dương Trung Kiên - Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc và ký kết hỗ trợ học sinh bị mồ côi do bão số 3 (Yagi) năm 2024 với Huyện ủy Bát Xát (tỉnh Lào Cai). Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Trung Triều - Bí thư Huyện ủy Bát Xát; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành huyện Bát Xát; thầy Nguyễn Văn Quảng - Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Bát Xát cùng giáo viên nhà trường và em Thào Thị Nhè.

Thào Thị Nhè lớp 11A4, Trường THPT số 2 Bát Xát - học sinh may mắn thoát chết trong trận lũ, sạt lở đất ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 3 (Yagi) vừa đi qua tại xã A Lù, huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai). Nhè đã được Trường Đại học Điện lực nhận nuôi đến hết cấp 3.

epu chap canh uoc mo cho nu sinh mo coi sau bao o lao cai hinh 1

TS. Dương Trung Kiên - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi lễ TS. Dương Trung Kiên chia sẻ, việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi sau thiên tai của Trường Đại học Điện lực thể hiện giá trị nhân văn, lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội. Qua đó, góp phần nhỏ giúp học sinh mồ côi có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.

"Được gặp em Thào Thị Nhè thầy cũng rất xúc động. Nhà trường luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng em để vượt qua mọi khó khăn. Đồng thời tạo điều kiện tốt nhất, giúp em trưởng thành, hướng tới tương lai tốt đẹp. Tôi cảm ơn tới thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Quảng và cô giáo chủ nhiệm của em Nhè đã phối hợp với nhà trường để có thể giúp đỡ được em trong lúc khó khăn..." - TS. Dương Trung Kiên bày tỏ.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực nhấn mạnh, tập thể cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên nhà trường luôn lên dây cót tinh thần, sẵn sàng hỗ trợ em Nhè cũng như chia sẻ với Trường THPT số 2 Bát Xát và bà con ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi).

TS. Dương Trung Kiên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cùng đoàn đến thăm Trường THPT số 2 Bát Xát nơi em Thào Thị Nhè đang theo học, thăm quan phòng học cũng như ký túc xá nơi em đang sinh hoạt chung cùng các bạn.

Bí thư Huyện ủy Bát Xát - Nguyễn Trung Triều bày tỏ cảm ơn tới TS. Dương Trung Kiên cùng đoàn công tác Trường Đại học Điện lực đã tới tận nơi động viên và ký kết hỗ trợ giúp đỡ em Thào Thị Nhè.  

epu chap canh uoc mo cho nu sinh mo coi sau bao o lao cai hinh 2

Bí thư Huyện ủy Bát Xát - Nguyễn Trung Triều bày tỏ cảm ơn tới tập thể sư phạm Trường Đại học Điện lực.

Bí thư huyện Bát Xát cũng nhấn mạnh, cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà trường, Trường THPT số 2 Bát Xát tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, học sinh mồ côi trên địa bàn huyện, trong đó có Thào Thị Nhè. Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, huyện Bát Xát nói riêng, tỉnh Lào Cai (nói chung) sẽ nhận được nhiều quan tâm, hỗ trợ của Trường Đại học Điện lực trong sự nghiệp GD&ĐT nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương.

epu chap canh uoc mo cho nu sinh mo coi sau bao o lao cai hinh 3

Theo biên bản ký kết, Trường Đại học Điện lực hỗ trợ em Thào Thị Nhè với mức trợ cấp 6 triệu đồng/tháng (liên tục trong 24 tháng, tổng cộng 144 triệu đồng).

epu chap canh uoc mo cho nu sinh mo coi sau bao o lao cai hinh 4

Đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm với em Thào Thị Nhè.

Trước đó, PGS.TS. Đinh Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực cho biết, sau khi trao đổi, Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học Điện lực đã thống nhất trích quỹ phúc lợi của Nhà trường nhận nuôi em Thào Thị Nhè, học sinh lớp 11A4 Trường THPT số 2 Bát Xát, huyện Bát Xát, Lào Cai đến hết cấp 3. Sau khi tốt nghiệp PTTH, Trường tạo điều kiện xét tuyển và có chính sách phù hợp để em tiếp tục được học Đại học. Việc làm này nhằm bù đắp những mất mát cho em để đứng lên sau thảm họa lũ quét.

Xem thêm

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

Giáo viên có 10 thay đổi lớn về vị trí việc làm, Tổ trưởng chuyên môn được xếp là viên chức quản lý

(CLO) Lần đầu tiên Chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm thống nhất đối với viên chức giáo dục trên cả nước. Nghị định 232/2026/NĐ-CP không chỉ thay đổi cách quản lý đội ngũ nhà giáo mà còn tác động trực tiếp đến tuyển dụng, bổ nhiệm, bậc nghề nghiệp, tiền lương và việc sắp xếp nhân sự trong các trường học.

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

Nghệ An: Hơn 200 nghìn học sinh được miễn phí sử dụng sách giáo khoa

(CLO) Sau khi rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên, ngành giáo dục Nghệ An xác định có hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên dự kiến sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Để triển khai chính sách này, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng mua sắm sách mới.

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

Quảng Trị hủy kết quả của 5 thí sinh vi phạm quy chế thi

(CLO) Chiều 1/8, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Quảng Trị, các đơn vị liên quan đã họp và thống nhất xử lý hủy các bài thi, môn thi do vi phạm đối với 5 thí sinh trong vụ tố cáo gian lận thi cử.

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

Không cần là thủ khoa vẫn có thể nhận học bổng Chính phủ

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược. Điểm mới đáng chú ý là ngoài học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, top 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc cũng có cơ hội nhận học bổng Chính phủ ngay trước khi nhập học.

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

Bãi bỏ 11 văn bản trong lĩnh vực giáo dục từ tháng 8/2026

(CLO) Từ tháng 8/2026, nhiều chính sách giáo dục quan trọng bắt đầu có hiệu lực, từ bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật, cho phép các trường công nhận tín chỉ khi đào tạo liên thông, siết việc dạy trước chương trình ở tiểu học đến lần đầu ban hành quy định về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Cỡ chữ bài viết: