EU có thể dùng vắc xin COVID-19 của Pfizer, thay thế nguồn cung thiếu hụt của AstraZeneca

(CLO) Ủy viên ngành công nghiệp của EU, ông Thierry Breton cho biết Liên minh châu Âu sẽ có thể duy trì các mục tiêu tiêm chủng trong quý này bất chấp việc giao hàng của AstraZeneca bị trì hoãn nhờ vào việc sử dụng các vắc xin của Pfizer để thay thế.
Ủy viên ngành công nghiệp của EU, ông Thierry Breton. Ảnh: Reuters

Ủy viên ngành công nghiệp của EU, ông Thierry Breton. Ảnh: Reuters

Hôm thứ Sáu (12/3), AstraZeneca cho biết họ sẽ cố gắng cung cấp 30 triệu liều cho EU vào cuối tháng 3, thấp hơn nhiều so với nghĩa vụ hợp đồng là 90 triệu liều và cam kết được đưa ra vào tháng trước là 40 triệu liều.

Ông Breton nói với đài Europe 1 rằng sự chậm trễ này là không thể chấp nhận được, nhưng hiện tại EU không có kế hoạch kiện công ty.

Ông Breton nói: “Tin tốt là mặc dù có sự chậm trễ với AstraZeneca, chương trình tiêm chủng của chúng tôi sẽ không bị chậm tiến độ trong quý đầu tiên. Phía Pfizer hiện đang sản xuất nhiều liều hơn so với cam kết và sẽ cung cấp chúng cho chúng tôi".

Các nhà lãnh đạo EU đã bị chỉ trích vì việc triển khai tiêm chủng chậm hơn so với các quốc gia khác như Anh hoặc Mỹ do quy trình phê duyệt và mua hàng lâu hơn. Đồng thời, việc giao hàng tại EU liên tiếp gặp trục trặc và bị trì hoãn.

Một tài liệu nội bộ cho thấy nguyên nhân của việc giao thiếu hàng là do cơ quan quản lý thuốc của EU hiện vẫn chưa phê duyệt nguồn cung từ một nhà máy ở Hà Lan.

Ông Breton nói rằng AstraZeneca có các vấn đề với việc thử nghiệm thuốc,một dấu hiệu của việc hệ thống logistic không vận hành trơn tru và kêu gọi ban giám đốc của công ty nhanh chóng vào việc.

Ông cũng chỉ trích giám đốc điều hành Pascal Soriot, người cùng quê với ông vì đã ở lại Úc bất chấp các vấn đề, đồng nghĩa với việc bản thân CEO thì không thể đến thăm các nhà máy của mình, trong khi một người ngoài như ông Breton lại có thể.

“Tôi sẽ không nói rằng tôi hiểu rõ các nhà máy của họ hơn họ, nhưng ít nhất tôi đang có mặt tại hiện trường", ông nói.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: