Triều Tiên phớt lờ nỗ lực ngoại giao của chính quyền Biden

(CLO) Một quan chức cấp cao của chính quyền Biden hôm thứ Bảy cho biết, Triều Tiên không có phản ứng với hoạt động ngoại giao hậu trường kể từ giữa tháng 2 của chính quyền Tổng thống Joe Biden, bao gồm cả sứ mệnh của Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: KCNA/Reuters

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: KCNA/Reuters

Bài liên quan

Ông Kim Jong Un bổ nhiệm lãnh đạo Hải quân và Không quân mới

Ông Kim Jong Un được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên

Ông Kim Jong Un gọi Mỹ là 'kẻ thù lớn nhất' trước lễ nhậm chức của ông Biden

Việc tiết lộ về hoạt động tiếp cận không thành công của Mỹ cho đến nay chưa được báo cáo trước đó, nhưng nó đặt ra câu hỏi về cách Tổng thống Biden sẽ giải quyết căng thẳng gia tăng với Bình Nhưỡng về các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của họ.

Điều này cũng bổ sung một khía cạnh mới cho chuyến thăm vào tuần tới của Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ đến Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi mối quan tâm dự kiến ​​sẽ cao về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên trong chương trình nghị sự.

Quan chức cấp cao của chính quyền Biden, giấu tên, đưa ra một số chi tiết về thúc đẩy ngoại giao.  Nhưng quan chức này cho biết đã có những nỗ lực liên hệ với chính phủ Triều Tiên “thông qua một số kênh ngoại giao bắt đầu từ giữa tháng Hai, bao gồm cả ở New York”.

Quan chức này cho biết: “Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Bình Nhưỡng”.

Phái bộ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Chính quyền Biden cho đến nay vẫn thận trọng trong việc mô tả công khai cách tiếp cận của mình đối với Triều Tiên. Dường như họ đang thực hiện đánh giá chính sách toàn diện sau khi cựu Tổng thống Donald Trump từng tạo nên mối quan hệ gần gũi với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Tuy nhiên, những nỗ lực của ông Trump đã thất bại trong việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Quan chức chính quyền Biden cho biết có vẻ như đã không có đối thoại tích cực giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên trong hơn một năm, kể cả vào thời kỳ cuối của chính quyền Trump, "mặc dù trong thời gian đó Hoa Kỳ đã có nhiều nỗ lực để can dự".

Quan chức Mỹ từ chối suy đoán về việc Bình Nhưỡng im lặng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc xem xét chính sách về Triều Tiên của chính quyền Biden, dự kiến ​​sẽ được hoàn thành trong những tuần tới.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Joe Biden đã chỉ trích Chủ tịch Kim Jong Un và nói rằng ông sẽ chỉ gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên “với điều kiện ông ta đồng ý rằng ông ta sẽ giảm năng lực hạt nhân của mình”.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã bỏ ngỏ khả năng phối hợp với các đồng minh, áp dụng các biện pháp trừng phạt bổ sung, để thúc ép Triều Tiên phi hạt nhân hóa. Có điều, các biện pháp trừng phạt cho đến nay vẫn không thuyết phục được ông Kim từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Blinken dự kiến ​​sẽ tổ chức các cuộc thảo luận trực tiếp đầu tiên giữa chính quyền cấp cao của Biden và các quan chức Trung Quốc vào ngày 18 tháng 3 tại Alaska. Chính quyền tiền nhiệm của Mỹ cáo buộc Trung Quốc không thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Một báo cáo bí mật gần đây của Liên Hợp Quốc cáo buộc Triều Tiên duy trì và phát triển các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong suốt năm 2020 khi vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế, giúp tài trợ cho hoạt động tấn công mạng.

Báo cáo của các nhà giám sát các lệnh trừng phạt độc lập cho biết Bình Nhưỡng “sản xuất vật liệu phân hạch, duy trì các cơ sở hạt nhân và nâng cấp cơ sở hạ tầng tên lửa đạn đạo” trong khi tiếp tục tìm kiếm vật liệu và công nghệ cho các chương trình đó từ nước ngoài.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: