"Những gì có thể thương lượng đã được đàm phán, và hiện đã có văn bản cuối cùng. Tuy nhiên, đằng sau mọi vấn đề kỹ thuật và mọi đoạn văn đều là một quyết định chính trị cần được đưa ra", Giám đốc chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đã tweet.
Palais Coburg, nơi các cuộc đàm phán hạt nhân kín với Iran diễn ra ở Vienna, Áo, vào ngày 4 tháng 8 năm 2022. Ảnh: REUTERS
"Nếu những phản hồi là tích cực, thì chúng tôi có thể ký thỏa thuận này", ông nói thêm khi EU, Iran và Mỹ chuẩn bị rời Vienna.
Trước đó, một quan chức cấp cao của EU nói với các phóng viên rằng không thể thực hiện thêm thay đổi nào đối với văn bản, vốn đã được đàm phán trong 15 tháng và cho biết ông mong đợi quyết định cuối cùng từ các bên trong vòng "rất, rất ít tuần".
"Đó là một đề xuất trọn gói ... Bạn không thể đồng ý với trang 20 và không đồng ý với trang 50. Bạn phải nói có hoặc không", ông nói.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẵn sàng nhanh chóng đạt được thỏa thuận để khôi phục thỏa thuận, chính thức được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), trên cơ sở các đề xuất của EU.
Các quan chức Iran gợi ý rằng họ không coi các đề xuất của EU là cuối cùng, nói rằng họ sẽ chuyển tải "quan điểm và cân nhắc bổ sung" của mình tới Liên minh châu Âu, cơ quan điều phối các cuộc đàm phán, sau khi tham vấn ở Tehran.
Vào năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã từ bỏ thỏa thuận và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt của Mỹ nhằm cắt đứt xuất khẩu dầu của Iran, nguồn thu nhập xuất khẩu chính và doanh thu của chính phủ này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tìm cách khôi phục thỏa thuận kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2021 và các cuộc đàm phán.
Iran cũng đã tìm cách đảm bảo rằng không có tổng thống tương lai nào của Mỹ sẽ từ chối thỏa thuận nếu nó được hồi sinh, như Trump đã làm vào năm 2018. Washington không thể đưa ra những đảm bảo chặt chẽ như vậy vì thỏa thuận là một sự hiểu biết chính trị chứ không phải là một hiệp ước ràng buộc về mặt pháp lý.
Truyền thông nhà nước Iran đã ám chỉ vấn đề này vào thứ Hai. "Thỏa thuận cuối cùng phải đảm bảo quyền và lợi ích của người dân Iran và đảm bảo việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt một cách hiệu quả và ổn định", Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian nói.
Mai Anh (theo Reuters)