Ông Macron trước đó đã nói chuyện với các tổng thống của Nga và Ukraine. Ông cũng đã nói chuyện với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và các nhà lãnh đạo EU để điều phối phản ứng của châu Âu trước những diễn biến mới nhất.
Nước Pháp của Tổng thống Emmanuel Macron đang giữ chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU).
Hôm thứ Hai, EU vốn đã kêu gọi Nga không sáp nhập hoặc công nhận các khu vực ly khai của Ukraine, đồng thời cảnh báo về các lệnh trừng phạt từ khối 27 quốc gia nếu Moscow làm như vậy.
Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng từng nói với 2 nhà lãnh đạo Macron và Scholz trong các cuộc điện đàm hôm thứ Hai rằng ông dự định ký sắc lệnh công nhận hai khu vực ly khai của Ukraine là các quốc gia độc lập.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock chỉ trích việc Nga công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là "vi phạm luật pháp quốc tế", đồng thời tuyên bố Đức sẽ phản ứng với quyết định này.
Bà Baerbock nói thêm: "Đức tiếp tục đứng về phía Ukraine để bảo vệ các đường biên giới được quốc tế công nhận. Chúng tôi sẽ phản ứng trước hành vi vi phạm luật pháp quốc tế này. Chúng tôi đang tham khảo ý kiến của các đối tác".
Một gói trừng phạt do Liên minh châu Âu đã được chuẩn bị trong trường hợp Nga đưa quân sang Ukraine, bao gồm các biện pháp nhắm vào đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nối Nga với Đức, Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết hôm thứ Hai.
Trong khi đó, Trung Quốc nói họ lo ngại về tình hình tồi tệ hơn và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Còn Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga trong trường hợp nước này tấn công Ukraine.
Đặc biệt, Anh và Mỹ đã thông báo họ sẽ chính thức đưa ra các lệnh trừng phạt trong ngày hôm nay đối với Nga, sau sự việc quốc gia này công nhận 2 nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk ở Ukraine nói trên.
Huy Hoàng