EU phản bác tuyên bố của Mỹ về nguy cơ 'xóa sổ nền văn minh'

(CLO) Tại Hội nghị An ninh Munich vào ngày 15/2, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas đã thẳng thừng bác bỏ nhận định cho rằng khu vực này đang đối mặt với sự "xóa sổ văn minh".

Phát biểu tại hội nghị, bà Kaja đã đề cập đến những chỉ trích trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ được công bố vào tháng 12 năm trước. Tài liệu này cho rằng, sự trì trệ kinh tế tại châu Âu đang bị lu mờ bởi triển vọng thực tế và rõ rệt hơn về một sự "xóa sổ văn minh".

Phía Mỹ gợi ý rằng Liên minh châu Âu (EU) đang bị suy yếu bởi các chính sách nhập cư, tỷ lệ sinh giảm, việc kiểm soát quyền tự do ngôn luận và sự đánh mất bản sắc dân tộc cũng như sự tự tin.

g_r_tv0xuaadpuj.jpeg
Bà Kaja Kallas. Ảnh: X/kajakallas

Trước những cáo buộc này, bà Kallas khẳng định: "Trái ngược với những gì một số người có thể nói, châu Âu... không hề đối mặt với sự xóa sổ văn minh". Bà cũng cho biết thêm rằng, trên thực tế, mọi người vẫn muốn gia nhập "câu lạc bộ" EU, không chỉ những người hàng xóm ở châu Âu mà ngay cả người dân tại Canada cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc này.

Bà Kallas kiên quyết bác bỏ điều mà bà gọi là hành động "miệt thị châu Âu" và nhấn mạnh: "Chúng tôi, bạn biết đấy, đang thúc đẩy nhân loại tiến lên, cố gắng bảo vệ nhân quyền và tất cả những điều này, điều thực sự cũng mang lại sự thịnh vượng cho người dân. Vì vậy, thật khó để tôi tin vào những cáo buộc này".

Đồng quan điểm với bà Kallas trong việc bảo vệ các giá trị châu Âu, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho rằng, châu Âu phải bảo vệ "các xã hội sôi động, tự do và đa dạng mà chúng ta đại diện, cho thấy rằng những người trông khác nhau có thể chung sống hòa bình với nhau".

Screenshot 2026-02-16 at 10.57.54
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh chụp màn hình.

Cũng tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đưa ra một thông điệp mang tính trấn an hơn đối với các đồng minh châu Âu, dù vẫn giữ thái độ kiên định về ý định định hình lại liên minh xuyên Đại Tây Dương của Washington.

Ông Rubio khẳng định: "Việc chấm dứt kỷ nguyên xuyên Đại Tây Dương không phải là mục tiêu cũng không phải là mong muốn của chúng tôi", đồng thời nói thêm rằng "ngôi nhà của chúng tôi có thể ở Tây Bán cầu, nhưng chúng tôi sẽ luôn là đứa con của châu Âu". Mặc dù vậy, ông cũng làm rõ rằng chính quyền Mỹ sẽ giữ vững lập trường về các vấn đề như di cư, thương mại và khí hậu.

Kết thúc bài phát biểu, bà Kallas nhận định thông điệp của ông Rubio cho thấy Mỹ và châu Âu sẽ vẫn luôn gắn kết chặt chẽ, dù hai bên vẫn còn những điểm chưa thống nhất trong nhiều vấn đề và sẽ tiếp tục nỗ lực làm việc dựa trên cơ sở đó.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: