EU sẽ tung 'vũ khí thương mại' để ngăn Trung Quốc bắt nạt kinh tế

(CLO) Liên minh châu Âu chuẩn bị công bố một chính sách được xem là “vũ khí thương mại” mới, có thể khiến Trung Quốc và các quốc gia khác bị cáo buộc bắt nạt kinh tế bị loại khỏi các thị trường sinh lợi tại EU.

Công cụ chống cưỡng chế mới sẽ nhắm mục tiêu vào các quốc gia “can thiệp vào các lựa chọn chủ quyền hợp pháp” của EU hoặc một trong 27 quốc gia thành viên tổ chức này, “bằng cách áp dụng hoặc đe dọa áp dụng các biện pháp ảnh hưởng đến thương mại hoặc đầu tư”, theo dự thảo đề xuất.

eu se tung vu khi thuong mai de ngan trung quoc bat nat kinh te hinh 1

Chính sách trừng phạt thương mại mới của EU có thể ảnh hưởng đến thương mại giữa Trung Quốc và châu Âu trong thời gian tới - Ảnh: SCMP

Dự thảo đưa ra một loạt các hành động trừng phạt mà EU có thể thực hiện khi họ nhận thấy rằng việc cưỡng chế đang diễn ra, bao gồm thuế quan, đình chỉ tiếp cận thị trường thông qua việc sử dụng hạn ngạch hoặc giấy phép kinh doanh; hạn chế tiếp cận các chương trình mua sắm công và thị trường đầu tư.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh vấn đề cưỡng bức kinh tế đã được đẩy lên hàng đầu trong chương trình nghị sự EU-Trung Quốc, với sự tranh cãi giữa Lithuania và Trung Quốc, khi Bắc Kinh bị cáo buộc chặn xuất khẩu của quốc gia Baltic, sau khi nước này mở rộng quan hệ với Đài Loan.

Theo dự thảo đề xuất, những quốc gia bị phát hiện có liên quan đến việc cưỡng bức có thể bị chặn khỏi nguồn cung ứng hàng hóa, bị cắt quyền sở hữu trí tuệ, bị loại khỏi các lĩnh vực dịch vụ tài chính...

Tuy nhiên, tài liệu nhiều lần khẳng định rằng EU chỉ coi công cụ này như một biện pháp răn đe và “phương sách cuối cùng”, chỉ được sử dụng khi các nỗ lực khác để ngăn chặn hành vi bắt nạt thất bại.

“Việc áp dụng các biện pháp đối phó sẽ được thực hiện khi các phương tiện khác như thương lượng, hòa giải hoặc phân xử không dẫn đến việc chấm dứt nhanh chóng và hiệu quả các hành vi bắt nạt kinh tế”, văn bản dự thảo viết.

Đề xuất sẽ được công bố vào ngày mai (thứ Tư, 8/12) và sau đó bắt đầu một quy trình lập pháp kéo dài, phải được Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu thông qua, trước khi được ký thành luật.

Mặc dù nguồn gốc của công cụ này bắt nguồn từ việc EU tìm cách chống lại chính sách thuế quan của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, song Trung Quốc cũng là trung tâm của kế hoạch - mặc dù dự thảo không đề cập đến tên của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Hôm thứ Hai (6/12), EU đã gia hạn các biện pháp trừng phạt thêm một năm đối với ba quan chức Trung Quốc và một thực thể vì các vấn đề nhân quyền tại nước này.

Các quan chức cấp cao của EU hôm thứ Hai cũng đã nói chuyện với Trung Quốc về những cáo buộc rằng nước này đã ngăn chặn xuất khẩu từ Lithuania.

“Các nhà chức trách Lithuania đã thông báo cho chúng tôi về các trường hợp các doanh nghiệp của họ không thể làm thủ tục hải quan khi họ xuất khẩu sang Trung Quốc. Chúng tôi sẽ xem xét, liệu đây chỉ là một lần hay có hệ thống hay không”, người phát ngôn của Ban giám đốc thương mại EU, Miriam Garcia Ferrer, cho biết.

“Và nếu điều đó được xác nhận, chúng tôi sẽ phải xem liệu hành động của Trung Quốc có phù hợp với các quy định của WTO hay không. Chúng tôi cũng đang làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc để cố gắng làm rõ sự việc”.

Trước đó, theo Vidmantas Janulevicius, Chủ tịch Liên đoàn các nhà công nghiệp Lithuania, nói rằng không doanh nghiệp nào của nước này có thể xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc kể từ tuần trước.

Những năm gần đây, nhiều quốc gia EU đã phàn nàn về sự ép buộc kinh tế của Trung Quốc. Ngay cả Thụy Điển cũng phải đối mặt với điều này, sau khi họ quyết định loại Huawei và ZTE khỏi các bộ phận mạng viễn thông 5G của mình.

Nhà phân tích Viking Bohman tại Trung tâm Trung Quốc của Thụy Điển nhận định rằng: “Nhưng lệnh cấm toàn diện đối với xuất khẩu như trường hợp của Lithuania là điều chưa từng có trước đây”.

Hoàng Huy (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: